Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi bất ngờ và xúc động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
TPO - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về cảm xúc của mình khi được bầu tái cử làm Tổng Bí thư khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Tôi cũng không ngờ là mình được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất bầu làm Tổng Bí thư.

"Chắc các bạn cũng biết thông tin rồi, gần như 100% tuyệt đối. Đấy là cái bất ngờ. Bất ngờ vì tuổi tôi đã cao, có lẽ trong các vị lãnh đạo tuổi tôi là cao nhất. Sức khỏe, trình độ cũng có hạn và tôi cũng đã xin nghỉ rồi nhưng trách nhiệm của Đảng giao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên phải chấp hành", Tổng Bí thư nói.

"Thứ hai, tôi cũng rất xúc động trước tình cảm của đồng chí, đồng bào trong và ngoài nước đã có nhắn gửi, bày tỏ tình cảm, thực tình giao trách nhiệm cho chúng tôi.

Cảm xúc của tôi là bất ngờ, xúc động, lo lắng. Lo lắng vì công việc sắp tới còn nặng nề lắm, phải gánh trách nhiệm rất lớn trước diễn biến tình trong nước và quốc tế, thời cơ, thuận lợi cũng có những khó khăn, thách thức cũng rất nhiều. Do vậy đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi bất ngờ và xúc động ảnh 1 DANH SÁCH 19 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.