Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan triển lãm của T.Ư Đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian hàng triển lãm của T.Ư Đoàn. Ảnh: Như Ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian hàng triển lãm của T.Ư Đoàn. Ảnh: Như Ý.
TP - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 2/9 đến thăm gian hàng triển lãm của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Triển lãm nằm trong khuôn khổ chương trình triển lãm với chủ đề Thành tựu Kinh tế - Xã hội 2015, do Bộ VH,TT&DL tổ chức, nhằm chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và TS Phạm Bá Khoa, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, cùng đón và giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tư liệu, hình ảnh quý giá khắc họa hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Anh Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu với Tổng Bí thư những tư liệu quý như: Chiếc áo của Đại tá Trịnh Tố Tâm - người 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân; những hiện vật cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, Huy hiệu Đoàn, Tuyên ngôn Độc lập mà Anh hùng Phạm Tuân đã mang theo khi bay vào vũ trụ... Trong số hiện vật mà Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam trân trọng giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có tờ báo Tiền Phong số ra đặc biệt, thứ Sáu, ngày 15/10/1965 nhân kỷ niệm 1 năm ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.

Triển lãm ảnh, hiện vật của T.Ư Đoàn có chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm khắc họa quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp tiêu biểu của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Nội dung triển lãm gồm 4 phần: Thế hệ anh hùng – Chiến thắng vẻ vang (giai đoạn 1931 – 1975); Tuổi trẻ Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và chủ động hội nhập quốc tế; Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, tình nguyện, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những hình ảnh, tài liệu và hiện vật lịch sử tiêu biểu được trưng bày và giới thiệu, nội dung triển lãm là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ thanh niên năm xưa; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và bồi đắp niềm tin của thanh niên vào con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn.

* Chiều 2/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư đến thăm Nhà sàn Bác Hồ, ao cá Bác Hồ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích.

MỚI - NÓNG