Tổng Bí thư gặp gỡ kiều bào nhân dịp Tết

Tổng Bí thư gặp gỡ kiều bào nhân dịp Tết
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước Việt Nam với các nước.
Tổng Bí thư gặp gỡ kiều bào nhân dịp Tết ảnh 1
Ảnh : TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ đại diện kiều bào có công với nước về thăm Tổ quốc và vui Tết Mậu Tý sáng 30/1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hòa nhập tốt hơn vào đời sống xã hội sở tại, duy trì tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, quan tâm đến thế hệ trẻ và luôn hướng về Tổ quốc.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu mà nhân dân thu được trong năm qua là công sức đóng góp to lớn của mọi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Đại diện kiều bào cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài; bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay, đi lên của đất nước và niềm tự hào được đóng góp một phần vào những thành tựu chung đó.

Đại diện Việt kiều cũng nêu ra một số góp ý, kiến nghị về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào để họ có cuộc sống thuận lợi tại nước sở tại, cũng như tạo điều kiện để kiều bào đóng góp nhiều hơn và thiết thực hơn vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.