Tôn vinh phụ nữ Quân đội

TPO - Đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay (8/3), Ban Phụ nữ Quân đội sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội.

Đại tá Bùi Thị Lan Phương, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ), cho biết: Ngay từ những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã ghi dấu sự đóng góp tích cực của ba nữ nuôi quân (chị Cầm, chị Loan, chị Thanh) và nhiều chị em làm công tác mua sắm vũ khí, ngụy trang giữ bí mật, vận chuyển lương thảo, vận động nhân dân địa phương tích cực ủng hộ để làm nên chiến thắng vang dội đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là trận Phay Khắt, trận Nà Ngần.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng phụ nữ trong Quân đội ngày càng được củng cố, phát triển về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Chị em đã có mặt trên mọi lĩnh vực, trên khắp các mặt trận, từ vùng địch vận, vùng du kích đến vùng giải phóng, từ hậu phương ra tiền tuyến; trực tiếp tham gia chiến đấu, giao liên, cấp dưỡng nuôi quân, quân y, sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược ở các xưởng quân giới, văn công, văn nghệ...

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 1 Các hoạt động chuyên môn đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động như "Phụ nữ 5 tốt", "Ba đảm đang chống Mỹ, cứu nước" với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”, “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Quân đội đã tạo nên một làn sóng thi đua sôi nổi, mạnh mẽ “Tìm địch mà đánh”, “Ba đảm đang chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội” của phụ nữ Quân đội… góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của toàn quân trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 2 Trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới toàn diện đất nước kể từ sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi cho đến nay, lực lượng phụ nữ trong Quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển lên tới gần 10 vạn chị em ở hơn 1.900 tổ chức Hội, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác và trên mọi miền đất nước; dù ở cương vị, chức trách nào, PNQĐ luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, thi đua “Đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện phẩm chất của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 3

Ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng PNQĐ luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy; nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; vận dụng sáng tạo các mô hình “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu!”,“Trạm là nhà, đường dây là trận tuyến!”,“Phiên ban, kíp ban kiểu mẫu”, “Khâu áo chiến sĩ”, “Bát nước thao trường …

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 4
Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 5

Trong lao động, sản xuất chị em chấp hành nghiêm các quy định, quy trình đảm bảo an toàn lao động, không ngừng cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin, tìm tòi cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 6

Trong công tác phục vụ, bảo đảm, PNQĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chu đáo, nhiệt tình, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đội ngũ nữ quân y tập trung rèn luyện “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” góp phần đảm bảo quân số khỏe, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội và tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 7
Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 8

Trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, đề xuất, đã có hàng ngàn sáng kiến, đề tài, công trình, sản phẩm có hàm lượng tri thức cao mang thương hiệu PNQĐ được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, sản xuất, chiến đấu.

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 9

Trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, vận động nhân dân, các nữ nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, các nữ vận động viên... đã có nhiều đóng góp vào thành tích của đơn vị, Quân đội và đất nước, góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 10

Trong công tác lãnh đạo, quản lý, vai trò của đội ngũ nữ cán bộ của PNQĐ cũng ngày càng được khẳng định, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, góp phần tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quân đội.

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 11

“5 năm qua, phụ nữ Quân đội đã ghi dấu 5 tập thể, 2 cá nhân đạt Giải thưởng phụ nữ Việt Nam; 5 cá nhân, 1 tập thể đạt giải thưởng Phụ nữ Sáng tạo; 2 tập thể đạt Giải thưởng KOVA, hàng ngàn hội viên phụ nữ được các cấp biểu dương, khen thưởng hằng năm…”, Đại tá Bùi Thị Lan Phương cho biết.

Tôn vinh phụ nữ Quân đội ảnh 12

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, 25 năm qua, Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội liên tục được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý: Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu 25 năm liên tục của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của Chính phủ; Huân chương chiến công hạng Ba; Huân chương chiến công hạng Nhì giai đoạn 1997-2001; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì.

Ngày 16/10/2002, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có quyết định công nhận ngày 10/3 hàng năm là ngày truyền thống của Ban Phụ nữ Quân đội. Ngày 25/12/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định về việc công nhận ngày 10/3/1993 là Ngày truyền thống của Phụ nữ Quân đội.
Sáng mai (8/3), lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội sẽ diễn ra tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG