Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022

SVVN - Trong số các “Thanh niên sống đẹp” năm 2022, đáng chú ý có Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La Dương Hải Anh, “cha đẻ” của hàng loạt dự án bảo đảm bữa trưa đủ dinh dưỡng cho thiếu niên, nhi đồng vùng cao, cải thiện cơ sở vật chất giáo dục với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 và Giải thưởng “15 tháng 10” nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022) đã được diễn ra. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đến dự và trao thưởng.

Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022 ảnh 1

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022), Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, khẳng định: Cùng với phong trào thanh niên cả nước, tổ chức Hội LHTN Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc với nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên.

Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022 ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Hiện, Hội LHTN Việt Nam có gần 10 triệu hội viên, có mặt ở 63 tỉnh, thành phố, 4 tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài Nhà nước cùng 5 Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; với hàng loạt giải thưởng như “15 tháng 10”, “Thanh niên sống đẹp”, “Sao Vàng đất Việt”, “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”, “Chia sẻ cùng thầy cô”…

Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022 ảnh 3

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và ông Vũ Trọng Kim - Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng bằng khen và hoa chúc mừng cho gương "Thanh niên sống đẹp", năm 2022. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trong đó, “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng của T.Ư Hội LHTN Việt Nam dành tặng các bạn trẻ tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, truyền năng lượng tích cực cho xã hội nói chung, thanh thiếu nhi nói riêng.

Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022 ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và ông Hoàng Bình Quân - Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên trái) trao giải thưởng "15 tháng 10" cho gương thanh niên. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Trong số các “Thanh niên sống đẹp” năm 2022, đáng chú ý có Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La Dương Hải Anh, “cha đẻ” của hàng loạt dự án bảo đảm bữa trưa đủ dinh dưỡng cho thiếu niên, nhi đồng vùng cao, cải thiện cơ sở vật chất giáo dục với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng.

Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022 ảnh 5

Ban Tổ chức trao giải thưởng "15 tháng 10" cho thanh niên. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bên cạnh đó, có thể kể đến anh Tôn Quốc Đạt, một thanh niên tôn giáo được giao trọng trách phụng sự và hoằng pháp cho bà con Phật tử nơi biên cương địa đầu Tổ quốc, đã đồng hành với nhân dân biên giới và đặc biệt là thanh thiếu nhi Cao Bằng trong giảm thiểu và tránh xa các tệ nạn xã hội, hướng đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Tôn vinh những ‘Thanh niên sống đẹp’ năm 2022 ảnh 6

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, trao giải thưởng "15 tháng 10". Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh, trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2022 tặng 20 cá nhân, mỗi cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam và 10 triệu đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao Giải thưởng “15 tháng 10” tặng 55 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Tin liên quan