Tôn vinh những điển hình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Học kỳ Quân đội là mô hình mới góp phần giáo dục kỹ năng xã hội, kiến thức quốc phòng an ninh cho thanh thiếu niên. ảnh: nguyễn minh
Học kỳ Quân đội là mô hình mới góp phần giáo dục kỹ năng xã hội, kiến thức quốc phòng an ninh cho thanh thiếu niên. ảnh: nguyễn minh
TP - Sáng 14/1, Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết liên tịch về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009-2012” tại 65 điểm cầu trên cả nước.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2018. Theo đó, trong giai đoạn mới chương trình sẽ đẩy mạnh 4 nội dung trọng tâm gồm: Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh tăng cường quốc phòng an ninh;

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục thiên tai; Phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2014, hai bên sẽ đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục thi tìm hiểu dịp kỷ niệm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng công trình thanh niên các địa phương, tổ chức chương trình “Thanh niên tiêu biểu - hành quân về nguồn; tặng 70 “Ngôi nhà 100 đồng” cho đồng bào huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào, phối hợp các cơ quan phẫu thuật 70 trái tim, 600 cặp mắt miễn phí…

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An khẳng định, sự ra đời của Nghị quyết liên tịch đã tiếp thêm sức mạnh, tạo thêm cơ chế, nguồn động viên, cổ vũ cho phong trào qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.