Tóm tắt quá trình công tác của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh

Tóm tắt quá trình công tác của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh
TP - Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng (khóa XI), Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

> Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư thư nhất T.Ư Đoàn
> Hiểu giới trẻ qua nhiều kênh

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Anh Nguyễn Đắc Vinh sinh ngày 25-11-1972 quê quán xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Từ năm 1986 - 1989: Đoàn viên trường THPT Yên Hòa, Từ Liêm, Hà Nội.

- Tháng 9-1989 đến 6-1990: Đoàn viên, lưu học sinh tiếng Slovakia tại trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.

- Tháng 9-1990 đến 6-1991: Học ngoại ngữ tại trường tiếng Kosice, Slovakia.

- Tháng 9-1991 đến 6-1996: Sinh viên trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Bratislava, Slovakia.

- Tháng 9-1996 đến 10-2000: Nghiên cứu sinh tại trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Bratislava, Slovakia, nhận học vị tiến sĩ (tháng 10-2000).

- Tháng 2-2001 đến 8-2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN). Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, Bí thư Liên chi đoàn khoa Hóa học (2002 đến 3-2004).

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN (12-2003 đến 8-2008). Phó Bí thư Đoàn ĐHQG HN, Bí thư Đoàn trường ĐH Khoa học Tự nhiên (3-2004 đến 5-2007), Đảng ủy viên Trường Đại học KHTN (7-2005 đến 5-2007), Bí thư Đoàn ĐHQG HN (5-2007 đến 8-2008).

Ủy viên BCH Thành Đoàn Hà Nội (từ 10-2007 đến 8-2008). Phó Chủ nhiệm khoa Hóa học (từ tháng 12-2007 đến 8-2008).

Được phong Phó giáo sư (12-2007). Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn (từ 12-2007). Đảng ủy viên ĐH Quốc gia Hà Nội (5-2008 đến 8-2008).

Tháng 8-2008 đến nay: Bí thư BCH T.Ư Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (từ tháng 8-2008), Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 2-2009), Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (từ tháng 6-2009), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ tháng 10-2009 đến 5-2010).

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI được bầu là Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng (từ tháng 1-2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (tháng 5-2011). Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.