Quảng Trị:

Tóm gọn kẻ bắt cóc trẻ em để tống tiền

Công an huyện Hướng Hóa lấy lời khai kẻ bắt cóc trẻ emNguyễn Văn Dậu.
Công an huyện Hướng Hóa lấy lời khai kẻ bắt cóc trẻ emNguyễn Văn Dậu.
TPO - Ngày 30/5, Công an (CA) huyện Hướng Hóa phối hợp với CA tỉnh Quảng Trị và các đơn vị bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn đã bắt Nguyễn Văn Dậu về hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

“Đây là vụ án bắt cóc tống tiền đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện rẻo cao này”, Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng CA huyện Hướng Hóa cho hay.

9 giờ 30 phút 30/5, CA huyện Hướng Hóa nhận được tin báo của anh Lê Văn Thiết ( SN 1972, ở khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) về việc cháu Lê Văn Trí (SN 2008, là con trai anh Thiết) bị một đối tượng làm thuê trong nhà bắt cóc và liên tục nhắn tin tống tiền. 

Ngay lập tức, CA huyện Hướng Hóa báo cáo lên Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị, các đơn vị nghiệp vụ và các đồn biên phòng trên địa bàn huyện phối hợp triển khai nhằm sớm bắt được đối tượng và giữ an toàn tính mạng cho cháu bé. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA nhận định đây là vụ bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Long Hợp, xã Tân Long, CA huyện Hướng Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Dậu (SN 1970, hay còn gọi là Nguyễn Xuân Lực, ở xã Điền Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) lúc đang lái xe máy Jupiter mang 75C1- 02680 chở theo cháu Trí.

Theo Trưởng CA huyện Hướng Hóa - Đại tá Phan Thanh Quảng, Dậu làm nghề thợ mộc sống tại nhà anh Lê Văn Thiết đã 10 năm nay. Do mâu thuẫn về tiền bạc với gia đình anh Thiết nên đã bắt cóc cháu Trí và liên tục nhắn tin đòi gia đình anh gửi vào tài khoản 38,5 triệu đồng thì mới thả cháu Trí. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã bắt giữ đối tượng Dậu và giải thoát con tin an toàn tuyệt đối.

Vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hóa điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.