Tóm gọn hai nhóm bắt giữ người trái pháp luật

Tóm gọn hai nhóm bắt giữ người trái pháp luật
TP - Ngày 18-5, Công an huyện Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự một chủ quán internet và 4 người làm thuê về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo CQĐT, từ ngày 7 đến 15-5, Nguyễn Trường G. (SN 1993, quê Gia Viễn, Ninh Bình) đến quán internet của Nguyễn Đức Thắng (SN 1982) ở Phú Mỹ, Mỹ Đình chơi thâu đêm suốt sáng, nợ 1,6 triệu đồng. Do không có tiền trả, G. bị Thắng và 4 thanh niên làm thuê bắt giữ, yêu cầu gọi điện về nhà. Mẹ G. mang 500 ngàn đồng đến thanh toán, các đối tượng vẫn không thả người, nên bà đã báo công an.

Cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Lê Xuân Kiên (SN 1972) và Lê Huy Dũng (SN 1968) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, anh Nguyễn Văn Thoại (SN 1982) thuê cốt pha của hai anh em Kiên, Huy với giá 7 triệu đồng.

Sau đó, Kiên, Huy đến đòi cốt pha, anh Thoại đang sử dụng nên chưa trả, bị hai đối tượng bắt giữ đưa về nhà ở tổ 13 phường Hoàng Liệt, đánh, ép anh Thoại viết giấy nợ 32 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.