‘Tôi rùng mình khi thấy con trai đánh nữ sinh dã man sau tai nạn giao thông’

‘Tôi rùng mình khi thấy con trai đánh nữ sinh dã man sau tai nạn giao thông’
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong về việc con trai bị khởi tố, bắt giam khi đánh nữ sinh sau tai nạn giao thông, bà Phan Thị Mộng Thu (53 tuổi, mẹ Lê Tấn Thành) nói rằng đó là cái giá của hành vi phạm tội. Bà Thu cho biết cảm thấy rùng mình khi xem lại hành vi của con trai mình.

Chiều tối 11/12, PV Tiền Phong đã tìm đến nhà của Lê Tấn Thành (người có hành vi đánh nữ sinh sau tai nạn gây bức xúc). Sau lần trễ hẹn vì phải lo việc gia đình, bà Phan Thị Mộng Thu (53 tuổi, mẹ của Lê Tấn Thành) đã dành thời gian trò chuyện với PV. Tại đây, bà Thu trình bày quan điểm khi con trai bị khởi tố, bắt giam, đồng thời tiết lộ tâm sự của Thành trước khi bị bắt.

Khi được hỏi, bà có suy nghĩ gì khi con trai bị khởi tố, bắt giam, bà Thu nói: “Với hành vi phạm tội của Thành, nó xứng đáng bị khởi tố, bắt giam. Khi xem lại clip quay cảnh Thành đánh bé nữ sinh, tôi cũng phải rùng mình, thấy thật đau xót, chân tay rụng rời. Tôi không nghĩ con mình lại có thể ra tay đánh người như thế”.

‘Tôi rùng mình khi thấy con trai đánh nữ sinh dã man sau tai nạn giao thông’ ảnh 1 Bà Thu chia sẻ với PV báo Tiền Phong

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, bà Thu cho biết, căn nhà chưa đầy 30m2 đang ở nói là nhà nhưng chỉ là một vách ngăn phần đất dành để nuôi gà của bà ngoại. Thấy bà không có chỗ ở nên bà ngoại cho ở nhưng cứ trời mưa là ngập hết.

“Từ khi vợ bỏ đi, thằng Thành để con trai nhỏ lại cho tôi nuôi hộ rồi cũng ra ngoài sống và lâu lâu mới về thăm nhà. Nhiều tháng con không về mà hôm về thăm tôi cũng là hôm Thành gặp tai nạn giao thông rồi ra tay đánh người. Con bé nó chở đi hôm xảy ra vụ việc là bạn gái mới của Thành, chúng nó đang sống với nhau như vợ chồng.”, bà Thu nói.

Theo lời bà Thu, tối hôm xảy ra vụ tai nạn, Thành và bạn gái về nhà sau đó có kể cho bà nghe về vụ tai nạn giao thông và cho biết “do trên đường đi đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái”. Bà Thu trần tình: “Thành đánh nữ sinh khi đã uống rượu và cãi nhau với bạn gái... Dù vậy, đánh người sau tai nạn như thế thì đáng trách và đáng bị pháp luật trừng trị”.

‘Tôi rùng mình khi thấy con trai đánh nữ sinh dã man sau tai nạn giao thông’ ảnh 2 Thành có hành vi đánh người dã man sau tai nạn

Nói về lý do con trai có biệt danh là “Thành mát”, bà Thu cho biết cách đây 12 năm, khi đang đứng chơi, Thành nghe người ta nói đi đánh nhau thế là chạy theo rồi đánh người gây thương tích và bị phạt tù 8 năm. Biệt danh của Thành cũng từ đó mà có.

“Những ngày đầu được trả tự do, Thành về nhà giặt đồ cho cha mẹ, chịu khó đi làm sớm. Sau đó, Thành không có việc làm ổn định sinh ra chán nản nên không dám về ở chung với mẹ. Nếu được gặp Thành lúc này ở phòng tạm giam, tôi sẽ khuyên con cố gắng sám hối tội lỗi, chấp hành án. Sau này, làm người tử tế để chuộc mọi lỗi lầm đã gây ra”, bà Thu tâm sự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành (sinh năm 1991), để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thành là đối tượng đánh một nữ sinh lớp 10 sau khi va chạm giao thông. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/12 tại đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một. Thời điểm đó, Thành điều khiển xe mô tô biển số 95E1-800.61 chở theo vợ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu.

Khi đi đến đoạn khu phố 5, Thành bất ngờ cho xe sang đường đột ngột. Đúng lúc này, em V.N.K.V (SN 2005) và một người bạn điều khiển xe đạp điện từ phía sau đi tới và đâm vào xe Thành. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường. Tiếp đó, một phụ nữ điều khiển xe mô tô ngay phía sau cũng không kịp xử lý đã lao vào hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra va chạm, Thành lao tới đá, đạp liên tiếp vào đầu và mặt nữ sinh V.N.K.V. Tiếp đó, đối tượng còn lấy gậy ba khúc đánh nạn nhân. Chỉ đến khi người dân ngăn cản Thành mới chở bạn gái rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera an ninh người dân ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem phẫn nộ.

Công an TP Thủ Dầu Một xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã tích cực truy xét, bắt khẩn cấp đối tượng sau 1 ngày gây án. Tại Cơ quan điều tra, Lê Tấn Thành đã thưa nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG