Tôi phải cố gắng nhẫn nhịn để "yên chuyện" với mẹ chồng ghê gớm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cháu cũng đừng nghĩ quá nặng nề trong quan hệ với mẹ chồng mà ngày càng xa cách, càng khó hàn gắn, cháu ạ. “Một điều nhịn là chín điều lành”, nhịn mẹ chồng mình thì cũng chẳng có gì là thua thiệt đâu cháu ạ. 

Đọc câu chuyện "Bị mẹ chồng ghét vì thành đạt hơn chồng", bác nghĩ cháu không nên nghĩ rằng mẹ chồng hằn học, ghét bỏ cháu vì cháu có chức vụ, thu nhập cao hơn chồng. Vấn đề khiến mẹ chồng nặng nề với cháu là vì cháu đã hoãn việc sinh con để phấn đấu cho sự nghiệp, khi cả hai vợ chồng cháu đều đã khá lớn tuổi, chồng lại là con trai trưởng trong nhà.

Bà ấy cũng có cái lý khi phản đối việc cháu dành thời gian cho sự nghiệp mà lùi lại việc thực hiện thiên chức của người vợ, người mẹ, bởi nếu cứ chần chừ, lần lữa như thế, biết khi nào gia đình bà mới có cháu nội. Rồi thời gian qua đi, nếu tuổi tác không thuận tiện cho việc sinh nở của cháu, thì khi ấy sẽ phải giải quyết thế nào đây?

Rõ ràng là sẽ rất khó phải không cháu? Vì vậy theo ý kiến của bác, cháu nên tập trung lo cho việc sinh con. Khi đã có em bé rồi, tình hình căng thẳng giữa cháu và mẹ chồng chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa, êm ấm thôi.

Vẫn biết công danh sự nghiệp đối với cháu là quan trọng vì cháu đã chấp nhận hi sinh cả tuổi trẻ để chuyên tâm học tập, phấn đấu, nhưng mình là phụ nữ mà cháu, ngoài sự nghiệp còn có gia đình nữa chứ.

Cháu cũng đừng nghĩ quá nặng nề trong quan hệ với mẹ chồng mà ngày càng xa cách, càng khó hàn gắn, cháu ạ. “Một điều nhịn là chín điều lành”, nhịn mẹ chồng mình thì cũng chẳng có gì là thua thiệt đâu cháu ạ. Bác tin rằng cháu là người có trình độ, lãnh đạo được cả một công ty, không lẽ lại không biết xử sự thế nào trong mối quan hệ với gia đình nhà chồng, để có thể có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Mong cháu suy nghĩ thấu đáo, bình tĩnh lựa chọn giải pháp phù hợp để sớm cải thiện mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu bớt căng thẳng, cháu nhé.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.