Tôi muốn “ôm” cả vợ lẫn bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đã vậy cháu còn bộc lộ quan điểm “con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham”! Vợ không muốn bỏ, bồ cũng chẳng buông vậy cháu định sống thế nào?

Đọc câu chuyện Ngoại tình, bồ lại đòi công khai danh phận, bác thấy cháu là người đàn ông đã có gia đình, vợ con cháu đều là những hình mẫu lí tưởng, đáng mơ ước cho một mái ấm bình yên. Vậy mà cháu vẫn cố tình lừa vợ dối con để đi cặp bồ nhằm giải quyết nhu cầu bản năng của mình thì cháu thật sai lầm.

Đã vậy cháu còn bộc lộ quan điểm “con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham”! Vợ không muốn bỏ, bồ cũng chẳng buông vậy cháu định sống thế nào?

Không lẽ giữa cả 2 người đàn bà một lúc như vậy? Mà luật pháp đâu cho phép, rồi dư luận xã hội, gia đình, bạn bè ai ủng hộ cháu trong lối sống tha hóa, đa mang, trăng hoa như thế ? Hãy tỉnh táo nhìn lại mình đi cháu ạ, cần thì cháu làm phép so sánh đi, so sánh giữa hạnh phúc đàng hoàng tử tế với vợ hiền, vợ đảm, con ngoan xinh xắn với cô bồ trẻ, đẹp, sành điệu nhưng cũng chỉ là mối quen biết qua đường thì bên nào hơn?

Vợ cháu đã gắn bó với cháu mấy năm nay, vợ là người được cả bố mẹ họ hàng chấp nhận, con cháu là kết quả của tình yêu giữa cháu và vợ. Còn cô gái kia, cô ta có gì ngoài tính nũng nịu, chài trai, lợi dụng đàn ông để sống buông thả, hưởng thụ bản năng nay lại đòi có danh, có phận?

Cháu hãy bình tâm mà suy nghĩ, cân đong đo đếm xem hạnh phúc của cuộc đời cháu từ bây giờ cho đến lúc tuổi cao sẽ là vợ con cháu hay cô bồ kia cháu nhé.

Chỉ khi nào cháu trả lời được câu hỏi này cháu mới thực sự là người đàn ông của gia đình. Cũng không ai tự hào rằng mình không có những phút ngoài chồng, ngoài vợ trong suốt cuộc hôn nhân của một đời người. Song hãy biết đâu là điểm dừng cháu ạ. Chúc cháu có đủ nghị lực để giải quyết êm thấm cuộc tình ngoài luồng này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.