Tối 8/8, Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Tối 8/8, Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2
TPO - Ngày 08/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 07h00 đến 19h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 07 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Cụ thể như sau: 1: H. H. M., (nam, sinh năm 2007). Địa chỉ: An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. M. là F1 BN B. T. K. đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, M. được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 31/7, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC Nghệ An, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

2. V. Y M., (nữ, sinh 1989). Địa chỉ: Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ngày 1/8, M. từ Bình Dương về đến Quế Phong, sau khi về địa phương M. được cách ly tại Trường THCS Bán trú Tri Lễ. M. được lấy mẫu 2 lần trước đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, M. được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, M. được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

3.V. V. L., (nam, sinh năm 1992). Địa chỉ: Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ngày 30/7, L. từ Bình Dương về đến Quế Phong, sau khi về địa phương L. được cách ly tại Trường THCS Bán trú Tri Lễ. L. được lấy mẫu 2 lần trước đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, L. được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, L. được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 8/8, Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Tối 8/8, Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính.

4.T. Ý H., (nữ, sinh năm 2020). Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 1/8, H. từ Bình Dương về đến Quế Phong, sau khi về địa phương H. được cách ly tại Trường THCS Bán trú Tri Lễ. H. được lấy mẫu 2 lần trước đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, H. được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8 H. được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

5. V. B. T., (nam, sinh năm 2000). Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 1/8, T. từ Bình Dương về đến Quế Phong, sau khi về địa phương T. được cách ly tại Trường THCS Bán trú Tri Lễ. T. được lấy mẫu 2 lần trước đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, T. được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8 T. được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

6. T. B. S., (nam, sinh năm 2003). Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 1/8, S. từ Bình Dương về đến Quế Phong, sau khi về địa phương S. được cách ly tại Trường THCS Bán trú Tri Lễ. S. được lấy mẫu 2 lần trước đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, S. được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8 S. được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

7. V. B. M., (nam, sinh năm 1997). Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 1/8, M. từ Bình Dương về đến Quế Phong, sau khi về địa phương M. được cách ly tại Trường THCS Bán trú Tri Lễ. M. được lấy mẫu 2 lần trước đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, M. được lấy mẫu lần 3 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8 M. được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 376 BN mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 99, TP Vinh: 95, Yên Thành: 28, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 06, Quế Phong: 07, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Cửa Lò: 01.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 175 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 200.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện ĐK Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 89 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 80 ca (tại 10 xã); Hoàng Mai: 09 ca (tại 02 xã).

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 120 ca. Trong đó: 44 ca về từ TP HCM; 61 ca về từ Bình Dương; 03 ca về từ Đồng Nai; 02 ca về từ Bình Phước, 01 ca về từ Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 02, TP HCM: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nẵng: 01, Quãng Ngãi: 02, Thừa Thiên Huế: 01).

Về công tác xét nghiệm, trong 24 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 3.457 mẫu. Đã có kết quả 2.874 mẫu, phát hiện 27 ca Dương tính (đã thông báo). Hiện tại, đang chờ kết quả 583 mẫu.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.