Tối 25/8, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính, trong đó có 12 ca cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Tối 25/8, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính, trong đó có 12 ca cộng đồng
TPO - Tối 25/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua ( từ 6h00 đến 18h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong 32 ca dương tính SARS-CoV-2 tối 25/8 thì có 12 ca cộng đồng, 20 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Các ca dương tính chủ yếu thuộc thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương, Nghi Lộc.

Trong 12 ca cộng đồng phân bổ ở 4 địa phương: Thành phố Vinh: 8 ca, huyện Đô Lương: 2, huyện Nam Đàn: 1, huyện Nghi Lộc: 1.

Riêng thành phố Vinh có 8 ca cộng đồng phân bổ tại 3 xã, phường: Nghi Phú, Vinh Tân, Hưng Chính.

Tối 25/8, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính, trong đó có 12 ca cộng đồng ảnh 1

Tối 25/8, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.105 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương; Lũy tích số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 351; Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 1; Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 753; Lũy tích số bệnh nhân phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 1.110.

Thực phẩm dồi dào, đủ cung ứng cho TP Vinh

Thành phố Vinh (Nghệ An) đang bước vào ngày thứ 3 thực hiện các biện pháp nâng cao trên một bước so với Chỉ thị 16, “ai ở đâu, ở yên đó” trong 7 ngày.

Người dân không được ra khỏi nhà để mua hàng hóa, hoạt động giao nhận hàng (shipper) bị dừng hoạt động, hàng hóa một số nơi chưa luân chuyển được do vấn đề lưu thông. Do đó, TP Vinh đã có phương án cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng hàng hóa thiết yếu đến tận nhà cho người dân.

Tối 25/8, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính, trong đó có 12 ca cộng đồng ảnh 2

Đảm bảo cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm đến 25 phường, xã tại TP Vinh

Cụ thể, liên kết với các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng thực phẩm,... có trên địa bàn thành phố. Do những đơn vị này đã có cam kết đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn với Sở Công Thương và UBND thành phố Vinh.

Các đơn vị cung ứng gas trên địa bàn thành phố được hoạt động. Tuy nhiên cửa hàng đóng trên địa bàn phường, xã nào chỉ được bán trên địa bàn phường, xã đó. Việc vận chuyển phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và chủ cửa hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu do các đơn vị không đủ theo nhu cầu đăng ký của người dân, thành phố Vinh sẽ tiếp tục tìm kiếm liên kết với các đơn vị cung ứng từ ngoài địa bàn thành phố.

Tối 25/8, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính, trong đó có 12 ca cộng đồng ảnh 3

Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng thực phẩm,... có trên địa bàn thành phố Vinh đều có nguồn thực phẩm dồi dào.

Dự kiến lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu trên địa bàn thành phố Vinh khoảng 95 tấn/ngày. Các phường, xã thành lập Ban tiếp nhận, Tổ tiếp nhận thông tin nhu cầu, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn với số lượng 5 - 7 thành viên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.