Tốc độ tăng trưởng của Cty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn là 200%

Với tốc độ tăng trưởng qua từng năm lên tới hơn 200%, phân phối, phát triển thành công rất nhiều dự án như: Quang Thái Apartment, Hoàng Kim Thế Gia, Tanibuilding Sơn Kỳ 1, Hưng Ngân Garden, IDICO Tân Phú… Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn (HASR) đang từng ngày khẳng định là nhà phát triển các dự án bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Từ một doanh nghiệp nhỏ được thành lập vào ngày 16/07/2010 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/09/2010, với vỏn vẹn 07 nhân sự ban đầu, đến nay trải qua 5 năm hình thành và phát triển, công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn giờ đây đã vươn mình lên ở  một vị thế mới trên thị trường kinh doanh bất động sản Việt Nam. 

Hơn 200 nhân sự, cùng hội sở chính và 2 chi nhánh Phú Thọ (Q.11), Chi nhánh Q.12, tốc độ tăng trưởng ấn tượng hằng năm, đặc biệt là đã để lại nhiều dấu ấn với nhiều dự án bất động sản lớn trên địa bàn Tp.HCM.

Tốc độ tăng trưởng của Cty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn là 200% ảnh 1

Gala Dinner đánh dấu sinh nhật lần thứ 5 năm Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn đã được tổ chức vào tối ngày 11/09/2015 tại Trung tâm hội nghị White Palace (Tp.HCM) với sự hiện của nhiều quan khách, đối tác, khách hàng.

Vị thế của Hoàng Anh Sài Gòn ngày càng được khẳng định, qua sự ghi nhận của toàn xã hội với nhiều bằng khen, danh hiệu đã được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trao tặng như: Bằng khen của Hiệp hội Bất Động Sản 2015, Top Brand 2014 và Trusted Brand 2014 của Viện nghiên cứu kinh tế, Công ty môi giới Bất Động sản hàng đầu Việt Nam (VTV9 và HMI bình chọn), doanh nghiệp xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương do Câu lạc bộ Doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Ấn phẩm đối ngoại Asia – Pacific Economic Review trao tặng năm 2015, Sao Vàng Asean 2015 và Bằng khen do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng vì sự nghiệp hữu nghị và hợp tác Asean.

Ông Đoàn Chí Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn cho biết dự kiến thời gian tới sẽ phát triển công ty thành một tập đoàn bất động sản lớn mạnh và toàn diện. 

"Chúng tôi sẽ phát triển Hoàng Anh Sài Gòn trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong việc đầu tư, phát triển các dự án bất động sản tại Việt Nam, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường địa ốc nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung", ông Thanh chia sẻ. 

MỚI - NÓNG