Toát mồ hôi lạnh trên cầu đáy kính cheo leo bên miệng vực

TPO - Cây cầu đáy kính dài và cao nhất thế giới tại danh thắng Trương Gia Giới (Hồ Nam, Trung Quốc) nối liền hai miệng vực sâu hun hút, không dành cho những du khách yếu tim.
Toát mồ hôi lạnh trên cầu đáy kính cheo leo bên miệng vực ảnh 1

Cây cầu đáy kính này được xây dựng ở danh thắng Trương Gia Giới (Hồ Nam, Trung Quốc) với kinh phí khoảng 260 triệu nhân dân tệ. Cây cầu này nối liền hai vách đá cheo leo, có chiều dài tới 430 mét và rộng 6 mét. Đây được coi là cây cầu đáy kính dài và cao nhất thế giới.

Toát mồ hôi lạnh trên cầu đáy kính cheo leo bên miệng vực ảnh 2

Đến nay, phần khung cơ bản của cây cầu đã được hoàn thành. Các công nhân xây dựng đang tiến hành lắp đặt dây cáp và bề mặt kính. 

Toát mồ hôi lạnh trên cầu đáy kính cheo leo bên miệng vực ảnh 3

Đứng trên cây cầu đáy kính này, du khách sẽ có cảm giác như đứng giữa không trung, dưới chân mình là vực sâu thăm thẳm.

Toát mồ hôi lạnh trên cầu đáy kính cheo leo bên miệng vực ảnh 4

Tuy không sử dụng thép hay bê tông nhưng cây cầu vẫn có khả năng chịu được gió lớn, động đất, sương giá và trọng lượng của 800 du khách tại cùng một thời điểm. Cây cầu này dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 7 và mở cửa đón du khách vào tháng 10.

Toát mồ hôi lạnh trên cầu đáy kính cheo leo bên miệng vực ảnh 5

Cây cầu được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Israel - Haim Dotan. Ngoài mục đích phục vụ tham quan, trên cây cầu này còn tổ chức trò chơi nhảy bungee mạo hiểm từ độ cao lớn nhất thế giới.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.