Toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ.

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Thưa các vị khách quốc tế.

Các đồng chí đoàn viên và thanh niên thân mến.

Hôm nay, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao vàng lần 2. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ; các vị đại biểu khách quý; xin gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và đoàn viên, thanh niên đang học tập, công tác ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu - Người đã cùng Đảng sáng lập và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã chỉ ra cho thanh niên lý tưởng sống và con đường đúng đắn để thực hiện lý tưởng, Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, để tuổi trẻ hôm nay được sống trong hoà bình, hạnh phúc, được học hành và phát triển.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Ngay từ khi vừa ra đời, trong không khí sục sôi cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, chỉ với những đoàn viên đầu tiên, Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực giác ngộ cho thanh niên lý tưởng của Đảng, vận động thanh niên theo Đảng làm cách mạng. Thế hệ những đoàn viên đầu tiên, kiên trung bất khuất mà điển hình là Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng” đã thôi thúc các thế hệ thanh niên tiếp nối đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ, cùng với các tầng lớp nhân dân làm nên những chiến tích thần kỳ trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đó là thế hệ thanh niên khao khát tự do, được thức tỉnh bởi lý tưởng của Đảng, dưới sự tổ chức của Đoàn Thanh niên cứu quốc đã cùng hơn 30 triệu đồng bào cả nước thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập, tự do”, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” làm nên Cách mạng tháng Tám lịch sử; Ngay trong những ngày đầu làm người dân tự do của một đất nước tự do và độc lập, thanh niên đã xung phong chống giặc đói, diệt giặc dốt, đấu tranh chính trị chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Đó là thế hệ thanh niên “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, "đứng lên đáp lời sông núi", “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ thực hiện cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu! Thế hệ thanh niên ấy đã góp phần làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi, với những tấm gương tuổi trẻ sáng ngời như La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện… ;

Đó là thế hệ thanh niên “Ba sẵn sàng” đã chích máu mình viết thư tình nguyện lên đường giết giặc bằng quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” ở miền Bắc, “Năm xung phong” ở miền Nam. Các Anh, các Chị đã chiến đấu hy sinh vô cùng oanh liệt trên mọi nẻo đường của đất nước, khi đối diện với quân thù cũng như ngay trong lòng địch, từ Hàm Rồng, Nam Ngạn; Thành Cổ Quảng Trị, Đường 9 - Khe Sanh, Truông Bồn, Đồng Lộc…đến Điện Bàn, Tức Dụp, Vũng Rô, Bầu Bàng, Ấp Bắc, đất thép Củ Chi, Sài Gòn – Gia Định… lập nên những kỳ tích vẻ vang, cùng với toàn quân, toàn dân ta dành thắng lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Thế hệ anh hùng, thắng Mỹ vẻ vang đã tạc vào lịch sử Đoàn những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Việt Hồng, Kpă Klơng, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, 10 cô gái thanh niên xung phong Đồng Lộc …

Đó là thế hệ thanh niên trong niềm vui trùng phùng của ngày đại thắng, bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, hăng hái tham gia các phong trào lao động, sản xuất, rà phá bom mìn, phục hóa, khai hoang, xây dựng những khu kinh tế mới, làm đường giao thông, công trình thủy điện, xây dựng các nhà máy, nông trường, giữ vững biên cương và làm nghĩa vụ quốc tế… Họ sẵn sàng đi tới những nơi gian khổ, không ngại vượt qua bão giông, nắng lửa.

Đó là thế hệ thanh niên kiên định dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh biến động ở Liên Xô và Đông Âu, đi đầu trong đổi mới, bằng niềm tin, trí tuệ, sức trẻ, quyết tâm lập nghiệp và giữ nước, thi đua tình nguyện vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội với những công trình thanh niên cộng sản khai phá đất hoang, xây đảo thanh niên, dựng làng lập nghiệp tại vùng biên giới, hải đảo; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới.

Kính thưa các đồng chí,

Từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đi vào cuộc sống, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; Các phong trào thanh niên tình nguyện, “Khi Tổ quốc cần”, “Vì biên cương tổ quốc”, “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, giữ gìn trật tự an toàn và xây dựng văn hoá giao thông, xây nhà bán trú dân nuôi, hiến máu cứu người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… được giới trẻ hưởng ứng, được dư luận xã hội đồng tình, tin cậy; đã và đang khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên thời kỳ mới, luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, dám dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm đưa đất nước vươn lên.

Tổ chức Đoàn không ngừng được củng cố và lớn mạnh, từ 8 đoàn viên đầu tiên do Bác Hồ trực tiếp rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh ở 63 tỉnh, thành và 5 khối trực thuộc, với hơn 32 nghìn cơ sở, hơn 6,5 triệu đoàn viên. Trong 10 năm, từ năm 2001 đến năm 2010, đã giới thiệu cho Đảng 2.342.897 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp 1.065.895 đồng chí, chiếm hơn 65% tổng số đảng viên mới kết nạp. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng mở rộng với sự phát triển mạnh mẽ của Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể.

Quan hệ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức quốc tế được củng cố và mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên và nhân dân các nước; tạo điều kiện nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên; góp phần tích cực vào thành công của công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao uy tín và vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế.

80 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bài học về nêu cao lòng yêu nước, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính hiện thực và thắng lợi của lý tưởng xã hội chủ nghĩa; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; xác định nội dung phong trào hành động cách mạng bám sát đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp và khao khát cao đẹp của thanh niên; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; kiên trì tham mưu xây dựng chính sách phát triển thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức và năng lực thực tiễn, am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên, năng động, sáng tạo, dám dấn thân, sẵn sàng đảm nhận việc mới, đi đến những nơi gian khó.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Trong niềm hân hoan của ngày hội lớn, vinh dự trước phần thưởng cao quý – Huân chương Sao vàng lần 2, chúng ta lại suy nghĩ về trách nhiệm của Đoàn và tuổi trẻ trong chặng đường nước rút đưa nước ta thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước vui mừng khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Niềm tin và sự kỳ vọng đó là động lực to lớn để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, hình thành lớp thanh niên ưu tú là những người có lòng yêu nước, có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; truyền đi cảm hứng phấn đấu không ngừng, luôn vươn lên khẳng định mình, không ngừng sáng tạo cùng tạo dựng tương lai, thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tổ chức hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực hội nhập; năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nỗ lực vun trồng để hình thành những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sỹ quan trẻ giỏi…. đóng vai trò đầu tàu để thúc đẩy đông đảo thanh niên hành động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020.

Ba là, phát triển phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên. Tham mưu cho Nhà nước ban hành các chính sách để phát triển thanh niên, thu hút thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách tài năng trẻ, chính sách cho thanh niên tình nguyện trong điều kiện mới.

Bốn là, quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vào những khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm là, tiếp tục tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên theo phương châm “Đoàn phải mạnh, Hội phải rộng”; vừa đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa phát huy tính chủ động của Hội Liên hiệp Thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội để “ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội”; phát triển mạnh các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên theo ngành nghề, sở thích; tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Kính thưa các đồng chí,

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 80 năm qua, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam bằng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi Ban chấp hành Đoàn mỗi cấp đều có công trình, phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên đều có việc làm thiết thực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc ở ngay địa phương, đơn vị của mình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Năm Thanh niên 2011, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, làm nên những đoá hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất, sâu sắc nhất để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ long biết ơn sâu sắc đối với sự chăm lo ân cần của Đảng và chính quyền các cấp; sự tạo điều kiện và hợp tác có hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các bậc phụ huynh, các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Một lần nữa, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.