Toàn thế giới: 10.000 ca tử vong mỗi ngày do nhiễm trùng máu

Toàn thế giới: 10.000 ca tử vong mỗi ngày do nhiễm trùng máu
TPO - Hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) kỷ niệm Ngày Nhiễm trùng máu Thế giới đầu tiên (13/9/2012) đã nhấn mạnh: trên toàn cầu mỗi ngày có hơn 10.000 người tử vong do nhiễm trùng máu.

Nhiễm trùng máu có tỷ lệ tử vong cao. Theo Liên minh Nhiễm trùng máu toàn cầu (GSA), số ca tử vong do căn bệnh này đã vượt quá tổng số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và HIV/AIDS trên toàn thế giới. Đây vẫn là nguyên nhân chính gây tử vong do nhiễm trùng.

Du Bin, giám đốc Hội Điều trị tích cực Trung Hoa, thành viên GSA, cho biết: mỗi năm có khoảng 20-30 triệu người bị nhiễm trùng máu và điều trị thích hợp trong vòng 1 giờ đầu sau khi nhiễm trùng máu là rất quan trọng đối với sự sống còn của người bệnh.

Tuyên bố của toàn thế giới nhắm vào căn bệnh này đã được giới thiệu tại hội nghị, bao gồm giảm 20% tỷ lệ nhiễm trùng máu vào năm 2020 và tăng 10% tỷ lệ sống sót sau nhiễm trùng máu so với năm 2012.

Hoàng Thái
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.