Toàn quốc dừng xe khách tuyến Trung Quốc, hạn chế khách xe buýt

Phát khẩu trang miễn phí cho khách đi xe buýt tại Hà Nội. Ảnh: BGT.
Phát khẩu trang miễn phí cho khách đi xe buýt tại Hà Nội. Ảnh: BGT.
TPO - Chiều 4/2, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Sở GTVT tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách cố định, cấp phép mới các tuyến giữa Việt Nam và Trung Quốc, khuyến cáo hạn chế khách đi phương tiện công cộng… để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đề nghị các đơn vị, Sở GTVT các địa phương phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị vận tải khách quốc tế kiểm soát chặt các chuyến xe qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Đặc biệt, tạm thời dừng cấp phép liên vận cho phương tiện từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và chiều ngược lại. Sở GTVT Hà Nội và Hải Phòng được yêu cầu chỉ đạo các bến xe tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách từ Trung Quốc về Việt Nam (các tuyến Hà Nội – Nam Ninh và  tuyến Hải Phòng – Hạ Long – Nam Ninh).

Các đơn vị kinh doanh lưu ý tài xế (đặc biệt tài xế xe buýt, taxi) luôn để điều hoà từ 26 độ C trở lên; giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ; khuyến cáo hành khách hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, đặc biệt xe buýt để tránh lây nhiễm bệnh.

Các bến xe được yêu cầu phun thuốc sát trùng, bố trí dung dịch, xà phóng rửa tay và khẩu trang dự phòng…

Các Sở GTVT cũng được yêu cầu xem xét điều chỉnh kế hoạch sát hạch, số lượng học viên tham dự mỗi kỳ sát hạch lái xe ô tô phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, hạn chế sự lây nhiễm; hạn chế các lớp học lái đông người, các học viên chủ động có biện pháp phòng chống dịch bệnh; khử trùng các lớp học, xe học lái, kịp thời xử lý cách ly các trường hợp nghi nhiễm bệnh…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.