Toàn quốc có tới 5 bài thi đạt điểm 10 môn Ngữ văn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả điểm thi Bộ GD&ĐT vừa công bố ngày 24/7, môn Ngữ văn có tới 5 bài thi đạt điểm 10.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022, môn Ngữ văn của cả nước năm 2022 có 981,407 thí sinh tham gia, trong đó điểm trung bình là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm.

Đặc biệt, có tới 194 bài thi dưới 1 điểm, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113,888 (chiếm tỷ lệ 11.6%).

Cũng trong kỳ thi năm nay, có tới 5 bài thi đạt điểm 10. Với số lượng bài thi điểm 10 năm nay đã cao hơn năm ngoái (3 bài); tiếp theo có 172 bài thi đạt mức điểm 9.75 và hơn 2.300 bài thi có mức điểm 9.5.

Toàn quốc có tới 5 bài thi đạt điểm 10 môn Ngữ văn ảnh 1

172 bài thi đạt mức điểm 9.75 và hơn 2.300 bài thi có mức điểm 9.5 ở môn Ngữ văn.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 ở môn Ngữ văn chỉ có 3 bài thi đạt điểm 10. Điểm trung bình là 6,47 điểm. Số điểm có nhiều thí sinh đạt được là 7.0 và có tới 172 em bị điểm dưới 1. Số thí sinh đạt mức điểm dưới 5 chiếm 12,06%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm. Thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%).

Toàn quốc có tới 5 bài thi đạt điểm 10 môn Ngữ văn ảnh 2

Phổ điểm môn Ngữ văn.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022, với môn thi tự luận Ngữ văn, bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Đây cũng là bài thi tự luận duy nhất được cán bộ chấm thi chấm bằng tay, các bài thi trắc nghiệm còn lại chấm bằng máy.

MỚI - NÓNG