Toàn miền Nam trước nguy cơ thiếu điện

Trạm biến áp 500kV Cầu Bông đang được thi công. Ảnh: Phong Cầm
Trạm biến áp 500kV Cầu Bông đang được thi công. Ảnh: Phong Cầm
TP - Nhiều dự án đấu nối với đường dây 220kV, 500kV cấp điện cho miền Nam đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nếu các dự án này không đưa vào sử dụng đúng tiến độ, mùa khô 2014, toàn miền Nam chắc chắn sẽ thiếu điện.

Nhiều dự án vướng GPMB

Theo quan sát của PV Tiền Phong, đường dây 220kV Cầu Bông-Đức Hòa (dài 13,42km) đi qua địa phận các xã Nhuận Đức, Phước Thạnh, Thái Mỹ (huyện Củ Chi, TPHCM) và xã Tân Mỹ (huyện Đức Hòa, Long An) hiện còn ngổn ngang do vướng GPMB. 

Ông Nguyễn Công Toàn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (Ban A miền Nam) cho biết, công tác GPMB hiện gặp khó khăn, trở ngại. Nguyên nhân do tiến độ lập hồ sơ chậm, vì trước đó huyện Củ Chi yêu cầu đổi hướng tuyến.

Tại đường dây 220kV Cầu Bông-Hóc Môn-Rẽ Bình Tân (dài 15,97km), đi qua địa phận các xã (Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ) huyện Củ Chi; xã Đông Thạnh, Tam Thới Thôn (huyện Hóc Môn); xã Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp (quận 12) cũng trong tình trạng đình đốn thi công do vướng GPMB.

Đặc biệt, với đường dây 500kV Phú Lâm-Ô Môn, dù toàn tuyến đã thông, nhưng vẫn bị tắc tại cột số 5 và 14 (địa bàn huyện Bình Chánh), do các hộ bị ảnh hưởng chưa nhận tiền, khiếu nại. 

Tại trụ số 5, hai hộ (ông Lưu Ngọc Tiếc và Phan Ngọc Toản) có nhà, xưởng nằm trong móng trụ và hành lang, không đồng ý với đơn giá bồi thường, không bàn giao mặt bằng (dù UBND huyện đã ban hành quyết định bồi thường). Tại trụ số 14, hộ ông Phan Văn Mười khiếu nại, đòi bồi thường đơn giá đất mặt tiền đường, không bàn giao mặt bằng.

Căng thẳng, quá tải

Ông Phạm Ngọc Lễ, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Điện lực miền Nam cho biết, trong năm 2014, khu vực miền Nam chỉ có 2 tổ máy của Nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 đưa vào vận hành. Do không được bổ sung thêm nguồn mới, nên tình hình vận hành lưới điện sẽ rất căng thẳng. 

Hiện, khu vực miền Nam không tự cân đối được công suất nội miền và luôn phải nhận thêm công suất từ miền Bắc và miền Trung. “Mức dự phòng công suất miền Nam rất thấp, nhiều tháng gần như không có dự phòng và thiếu công suất đỉnh, nên tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung - cầu một số thời điểm trong năm”, ông Lễ cho biết.

Cũng theo ông Lễ, lưới điện còn nhiều khu vực xung yếu, chưa được khắc phục triệt để. Tại các tỉnh (Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An) đang hoạt động trong tình trạng quá tải. 

Trong khi đó, tiến độ thực hiện các trạm và đường dây 220kV chậm như: trạm 220kV Nhơn Trạch, Phú Mỹ 2, Vũng Tàu, Mỹ Xuân, Tây Ninh, Hàm Tân, Đức Hòa cùng với một số trạm đang trong tình trạng đầy tải, tạo sự căng thẳng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng tại một số khu vực.

Trước tình hình cung ứng điện mùa khô năm 2014 cho miền Nam căng thẳng, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Lê Dương Quang trực tiếp kiểm tra tại một số dự án, làm việc với nhiều địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB. 

“Dù trạm biến áp 500kV Cầu Bông hoàn thành đúng tiến độ vào cuối tháng 4/2014, nhưng các đường dây đấu nối với trạm không hoàn thành kịp tiến độ, nguồn điện từ miền Bắc, miền Trung không cung cấp được cho miền Nam cũng sẽ trở nên vô nghĩa”, ông Quang nói.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.