Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sáng nay 16/1, ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 đã diễn ra tại Học viện Cảnh sát Nhân dân trong không khí sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ nhật Đỏ là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội được báo Tiền Phong tổ chức từ năm 2009 với mục đích cao đẹp, mang những giọt máu hồi sinh đến với bệnh nhân cần máu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang thông điệp, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện. Qua 13 năm tổ chức, hơn 200.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho người bệnh. Đặc biệt, năm 2021, tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần 4 và kéo dài, một số tỉnh, thành phố và đơn vị không thể tổ chức được chương trình Chủ nhật Đỏ, nhưng với sự nỗ lực của BTC số lượng máu tiếp nhận đạt hơn 61.000 đơn vị, vượt chỉ tiêu đề ra hơn 10.000 đơn vị máu.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 1

Sáng nay 16/1, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, hành trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 đã chính thức khai mạc. Với tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, việc phòng, chống dịch COVID-19 trong sự kiện được đặt lên hàng đầu.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 2

Tình nguyện viện thực hiện quét QR Code khi tham gia hiến máu.

Để các hoạt động diễn ra đảm bảo an toàn phòng chống dịch, BTC đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Những người tham dự đều tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế và được tiến hành test nhanh khi vào khu vực tổ chức ngày hội.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 3

Các nữ học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân hào hứng tham gia Chủ nhật Đỏ 2022.

Năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên BTC không thực hiện lễ diễu hành đi bộ cổ động chương trình tại ngày hội chính như mọi năm, thay vào đó là hoạt động diễu hành của đoàn xe mô tô phân phối lớn thuộc Bros Motor Club trên các tuyến phố lớn của Hà Nội.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 4

8h sáng nay, đoàn xe mô tô của thành viên Câu lạc bộ Bros Motor Club có mặt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân để tham gia Chủ nhật Đỏ 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt BTC Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Chủ nhật Đỏ, tri ân các đại biểu, khách mời, các học viên, sinh viên, tình nguyện viên, phóng viên các cơ quan báo chí tham dự ngày hội chính Chủ nhật Đỏ 2022 được tổ chức tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 5

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, những cá nhân, tổ chức đến với Chủ nhật Đỏ chính là thể hiện sự quan tâm của các bộ, ngành, đơn vị và cá nhân tới hoạt động ý nghĩa hiến máu tình nguyện.

"Năm 2022 vừa mở ra, đất nước ta đang đối mặt với dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Các sự kiện tập hợp đông người hiến máu gặp khó khăn. Tuy nhiên, với trách nhiệm và nỗ lực vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân, phong trào hiến máu tình nguyện vẫn được tổ chức, trong đó có Chủ nhật Đỏ.

Năm 2022, Ban tổ chức vẫn quyết tâm tổ chức phong trào hiến máu Chủ nhật Đỏ trên 40 tỉnh, thành phố trong cả nước với hàng trăm điểm hiến máu. Đến nay đã huy động được 10 nghìn đơn vị máu", ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, cho biết: Học viện đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động hiến máu; có những đồng chí của học viện là gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu toàn quốc. Học viện cũng đã thành lập ngân hàng máu sống để sẵn sàng hiến máu.

Trong những tình nguyện viên tham gia hôm nay có những học viên, giảng viên xung phong tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng hiến máu tại nhiều điểm nóng trên cả nước.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 6

"Hiến máu là nghĩa cử nhân ái cao đẹp vì lượng máu nhỏ được truyền kịp thời cứu sống những mảnh đời" - chia sẻ của Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: "Qua 28 năm phát động phòng trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam, chúng ta đã đạt nhiều kết quả khích lệ. Mỗi năm tiếp nhận 1,3 - 1,4 triệu đơn vị máu. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những thời điểm thiếu máu, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, cùng sự chung tay của các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân nên lượng máu tiếp nhận đáp ứng cơ bản nhu cầu điều trị để mang lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh".

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 7

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ cảm phục những người vừa hiến máu vừa vận động người khác hiến máu.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 8

Diễn viên Bảo Thanh bày tỏ đã từ lâu đã có mong muốn đến thăm Học viện Cảnh sát Nhân dân, nơi chồng cô từng học: "Điều đó hôm nay đã được thực hiện và càng vui, ý nghĩa hơn khi tham gia chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ".

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 9

Học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia hiến máu tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ 2022.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 10

Diễn viên Việt Anh giao lưu cùng học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 11

Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám đốc, cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 12

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ thăm hỏi các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 13

Bên cạnh đó, Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng đã thành lập câu lạc bộ hơn 1.000 sinh viên là địa chỉ đỏ cho các bệnh viện, sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào các bệnh viện cần.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 14

Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam "đọ dáng" tại sự kiện Chủ nhật Đỏ.

Thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” đã xuyên suốt hành trình hơn 1 thập kỷ qua kể từ ngày báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức Chủ nhật Đỏ. Ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm khuyến khích, vận động sinh viên Thủ đô và tuổi trẻ khắp cả nước tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu cứu người, chia sẻ giọt máu hồng, đem niềm tin được cứu chữa và hy vọng sống cho người bệnh. Thông điệp nhân ái đó đã song hành qua các mùa Chủ nhật Đỏ, trở thành lời kêu gọi biết sống vì nhau, bởi mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại.

Báo Tiền Phong xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các đơn vị, cá nhân tham dự ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022. Cụ thể, về phía cơ quan Trung ương, có:

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An thoàn Thực phẩm - Bộ Y tế.

Đại tá Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an.

Ông Lê Gia Tiến - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Bạch Mai.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

- Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có:

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Về phía các đơn vị tổ chức và phối hợp đăng cai tổ chức, có:

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức.

Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

TS.BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và các đồng chí trong ban lãnh đạo viện.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng các cán bộ, giản viên, nhân viên và học viên tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Về phía các đơn vị tài trợ, đồng hành và hỗ trợ có:

Bà Vũ Thị Hằng - Giám đốc Truyền thông Bắc Á Bank - Đại diện Quỹ Vì Tầm vóc Việt.

Ông Nguyễn Văn Huê - Giám đốc Kinh doanh Miền Thăng Long Hanwha Life Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Kinh doanh Miền Sông Lam Hanwha Life Việt Nam.

Bà Đinh Thị Hoà - Tổng Giám đốc Công ty CP TM HMH Việt Nam.

Ông Đỗ Danh Dũng - Support Development Manager - Công ty CP Công nghệ Chatbot Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Đức - Chủ tịch Bros motor club.

- Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam:

Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 - Phù Bảo Nghi.

Người đẹp Tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My.

Người đẹp Ngọc Nữ - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Hoa khôi duyên dáng Ngoại thương năm 2019.

Người đẹp Ngô Diệu Ngân.

Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh.

Người đẹp Minh Trang.

Người đẹp Ngọc Bích.

Người đẹp Ngọc Ánh.

- Các diễn viên và ca sĩ:

Diễn viên Việt Anh.

Diễn viên Bảo Thanh.

Ca sĩ Mai Thy - Quán quân Sao Mai 2019.

Raper Phong Windy.

- Các cầu thủ bóng đá:

Cầu thủ Văn Quyết.

Cầu thủ Đức Huy.

Cầu thủ Bùi Việt Hoàng.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 ảnh 18
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?