Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI

Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI
TPO - Trong hai ngày 27-28/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2021 diễn ra với sự tham dự của hơn 700 đại biểu dại diện cho 10.000 hội viên Doanh nhân trẻ trên toàn quốc. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Uỷ ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI gồm 113 anh chị; 11 Phó Chủ tịch Hội và Chủ tịch Hội khoá VI là anh Đặng Hồng Anh.    
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 1 Trong hai ngày 27-28/8, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2021 diễn ra với sự tham dự của hơn 700 đại biểu đại diện cho 10.000 hội viên Doanh nhân trẻ trên toàn quốc
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 2 Đại hội là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phất triển mới của phong trào doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam. Sau 25 năm hình thành và phát triển, đến nay tổ chức Hội đã thành lập tại 63 tỉnh thành phố và 2 ngành kinh tế với hơn 10 nghìn hội viên. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động, tổng doanh thu hàng năm đạt hơn 25 tỷ USD
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 3 Tới dự phiên trọng thể Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Uỷ viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối Ngoại Hoàng Bình Quân, cùng lãnh đạo các ban ngành T.Ư; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 4 Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Đại hội thể hiện tinh thần “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị” và quyết tâm của doanh nhân trẻ Việt Nam, nguyện cống hiến trí tuệ, tài năng, ra sức thi đua góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Đại hội đã nghe trình bày các tham luận. Đại biểu Trần Bằng Việt (đại biểu TPHCM) trình bày tham luận có chủ đề lan toả hoạt động và phong trào Doanh nhân trẻ tới từng Hội địa phương. Theo đó, hiến kế "Ba cần một đủ" bao gồm các chủ điểm: Trung ương mạnh, trung ương gần, văn hoá tổ chức bổ trợ và nhân tố lãnh đạo
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 5 Đại biểu Lê Chí Hải đã trình bày tham luận có chủ đề Thách thức của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số. Anh Hải cho rằng, "thực tế các miếng bánh lớn đang lần lượt rơi vào tay nước ngoài và doanh nhân trẻ chúng ta cần đúc kết được những điểm của mình trong sức ép vô cùng khốc liệt trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0". Theo anh Hải có các nhược điểm như thụ động của doanh nghiệp trẻ; thiếu hỗ trợ cũng như liên kết của các doanh nghiệp lớn; quá chú trọng và tuyên truyền khởi nghiệp sinh viên; tập trung vào thị phần nhỏ mà bỏ qua thị trường lớn; tập trung vào những vấn đề quá tầm trong khi thiếu sự tính toán trong các bài toán thực tiễn; khung pháp lý không rõ ràng...
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 6 Phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết cơ bản đồng tình với các chương trình hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đề nghị Hội Doanh nhân trẻ cần tập trung triển khai một số nội dung trong nhiệm kỳ tới: Đa dạng hoá các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong phát triển kinh tế, tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật. Các doanh nghiệp cần liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau, phát huy đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Tiếp tục quan tâm và coi trọng việc thành lập, củng cố và xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong doanh nghiệp
 
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 7 Đại hội đã hiệp thương chọn cử Uỷ ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI gồm 113 anh chị; hiệp thương chọn cử anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI, và hiệp thương chọn cử 11 Phó Chủ tịch Hội khoá VI. Trong phiên trọng thể các uỷ viên Uỷ ban đã ra mắt toàn thể Đại hội
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 8 Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ khoá V Bùi Văn Quân thực hiện nghi thức trao "bánh lái" con thuyền Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tới tân Chủ tịch Đặng Hồng Anh. Anh Đặng Hồng Anh (38 tuổi), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), từng đạt giải thưởng Sao Đỏ năm 2008
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 9 Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Đặng Hồng Anh cho biết: “Áp lực lớn nhất của tôi là nhận trách nhiệm lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học, công nghệ. Đặc biệt Cách mạng 4.0 đang là xu thế lớn có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia, chắc chắn các doanh nhân trẻ sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức"
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 10 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: "Chúng ta cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ trong giới trẻ, nhất là trí thức trẻ, để bổ sung và phát triển những lực lượng hùng hậu hơn cho đội ngũ các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, nhằm tiến quân đầy khí thế vào cuộc cách mạng 4.0 thành công, đưa đất nước nhanh chóng bước lên sánh vai cùng các cường quốc 5 châu như Bác Hồ hằng mong ước". Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và tiếp tục quan tâm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nhân trẻ phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các ban, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 35/NQ-CP về phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh mới
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 11 Phó Thủ tướng bày tỏ: "Tôi tin tưởng thời gian tới, Hội và mỗi doanh nhân trẻ sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mong rằng với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão, tự hào dân tộc, các doanh nghiệp trẻ sẽ vươn lên, vươn tới những thành công mới trên con đường phát triển”. Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hoà Bình tặng hoa chúc mừng anh Đặng Hồng Anh trở thành Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2018-2021.
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 12 Để ghi nhận sự đóng góp tích cực và cống hiến của các cá nhân cho tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam 25 năm qua và nhiệm kỳ 2014-2018, Thủ tướng Chính Phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Hội Doanh nhân Việt Nam
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 13 Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2017, gồm: Anh Lê Vĩnh Sơn và Trần Anh Vương - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá V; anh Nguyễn Doãn Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chị Đinh Thị Hồng Liên - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hoà
Toàn cảnh Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI ảnh 14 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.