Toàn bộ điểm thi lớp 10 công lập tại TPHCM

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2019
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2019
TPO - 15h chiều 12/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến trước đó. Ngay khi có điểm thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo nếu có nhu cầu.

Song song với công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TPHCM cũng cố bố các số liệu liên quan đến kỳ thi.

Cụ thể, đối với các môn thường, môn Văn tổng số bài chấm 79.594 bài, điểm dưới 5 chiếm tỷ lệ 5,31 %, điểm lớn hơn 5 là 94,6%, điểm từ 8 trở lên là 10,9 %.

Đối với môn Toán, tổng số bài chấm 79. 572 bài, điểm nhỏ hơn 5 chiếm 49, 62%, điểm lớp hơn 5 chiếm 50, 38%, điểm từ 8 trở lên chiếm 7,67%. Môn tiếng Anh tổng số bài chấm là 79.234 bài, điểm dưới 5 chiếm 58,4%, điểm bài chấm trên 5 là 41,6% và điểm bài lớp hơn 8 là 9,7 %.

Dựa vào điểm thi, thí sinh so sánh với bài thi mình đã làm, nếu thấy có chênh lệch thì có thể làm đơn phúc khảo và nộp tại trường THCS đang học từ ngày 13- 15/6.

Tiếp đó, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến ngày 13/6 sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, ngày 10/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm (nếu có). Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phải thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019- 2020 ở TPHCM diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6. Kỳ thi có 80.327 thí sinh đăng ký dự thi nhưng con số thí sinh đến dự thi chính thức chỉ có 79.521 em, chỉ tiêu tuyển lớp 10 các trường THPT công lập năm nay là 67.299 học sinh.

Thí sinh và phụ huynh có thể nhấn VÀO ĐÂY để tra cứu điểm thi.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.