Toàn bộ chính phủ Li-băng từ chức sau vụ nổ kinh hoàng

Ảnh lớn: Hiện trường vụ nổ ngày 4/8. Ảnh nhỏ: Thủ tướng Li-băng Hassan Diab.
Ảnh lớn: Hiện trường vụ nổ ngày 4/8. Ảnh nhỏ: Thủ tướng Li-băng Hassan Diab.
TPO - Bộ trưởng Y tế Li-băng Hamad Hassan hôm nay (10/8) thông báo Thủ tướng và toàn bộ chính phủ nước này đã từ chức.

Thông tin trên được ông Hassan tiết lộ sau cuộc họp nội các.

Thủ tướng Hassan Diab dự kiến sẽ đến Dinh Tổng thống để thông báo cho Tổng thống Aoun và “nộp đơn từ chức đại diện cho tất cả các bộ trưởng”, ông Hassan nói thêm.

Sau khi nộp đơn từ chức, Thủ tướng Diab và nội các sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Theo quy định của Li-băng, Thủ tướng (một người dòng Sunni) sẽ được bổ nhiệm bởi Tổng thống (một người theo đạo Cơ đốc Marronite).

Thủ tướng Diab dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào tối ngày 10/8 (giờ địa phương).

Việc chính phủ Li-băng từ chức tập thể diễn ra trong bối cảnh người dân khắp nơi biểu tình chỉ trích chính quyền về vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hôm 4/8 khiến hơn 200 người thiệt mạng và 6.000 người khác bị thương.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Thủ tướng Diab kêu gọi sớm tổ chức bầu cử Quốc hội, vì cho rằng Li-băng “không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng cơ cấu” hiện tại nếu không tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử cần có sự thông qua của Quốc hội.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.