Theo anh Tường, Tòa án yêu cầu anh phải bổ sung bằng chứng về mức thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng của nước tương “đen” lên sức khỏe người tiêu dùng và đơn ủy quyền hợp pháp của người tiêu dùng.
Ngoài ra, mặc dù anh Tường đã bổ sung đầy đủ 17 đối tượng bị kiện là 17 doanh nghiệp sản xuất nước tương “đen” nhưng chưa ghi đầy đủ địa chỉ - mặt hàng nước tương dính 3 - MCPD của từng doanh nghiệp nên tòa cũng yêu cầu anh Tường bổ sung vào đơn.
Trao đổi với Tiền phong, anh Tường cho rằng anh sẽ gửi đơn khiếu nại cho Hội Bảo vệ người tiêu dùng văn phòng phía Nam để đề nghị cơ quan này đứng ra giúp đỡ cho người tiêu dùng bị doanh nghiệp nước tương cho ăn “quả lừa” trong nhiều năm qua.