Tỏa sáng tài năng thủ lĩnh Đoàn

Tỏa sáng tài năng thủ lĩnh Đoàn
TPO - Sáng nay (10/12), tại nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp tổng cục năm 2016

Hội thi có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Tổng cục CNQP, Ban Thanh niên Quân đội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổng cục.

Với chủ đề “Người thủ lĩnh Đoàn năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”, hội thi có sự tham gia tranh tài của 10 cán bộ Đoàn xuất sắc nhất trong toàn tổng cục, được lựa chọn sau các vòng thi cấp Đoàn cơ sở và cấp cụm cùng hơn 100 ĐVTN là hạt nhân trong các phong trào thanh niên tại các đơn vị.

Tỏa sáng tài năng thủ lĩnh Đoàn ảnh 1
Tỏa sáng tài năng thủ lĩnh Đoàn ảnh 2

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP nhấn mạnh: Đây là dịp để đánh giá đúng tình hình, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong tổng cục. Đồng thời là sân chơi bổ ích để bồi dưỡng, học hỏi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, năng lực tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cho cán bộ Đoàn các cấp. Hội thi cũng là dịp để phát hiện các nhân tố mới và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến về công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ quan, đơn vị…

Tỏa sáng tài năng thủ lĩnh Đoàn ảnh 3
Tỏa sáng tài năng thủ lĩnh Đoàn ảnh 4

 Với 4 phần thi (Màn chào hỏi; Kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; Hùng biện; Năng khiếu), các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình một cách đầy đủ và toàn diện.

Chiều nay, hội thi sẽ bế mạc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.