Tòa nhà cao tầng có hình dạng 'của quý' khổng lồ

Trung tâm truyền thông mới của tỉnh Quảng Tây gây tranh cãi về hình dáng.
Trung tâm truyền thông mới của tỉnh Quảng Tây gây tranh cãi về hình dáng.
TPO - Trung tâm Truyền thông mới của tỉnh Quảng Tây, một tòa nhà chọc trời mới khánh thành có hình dạng giống của quí của các quý ông, thay vì ruộng bậc thang theo ý tưởng thiết kế, đang gây xôn xao dư luận.    

Công trình kiến trúc này nằm ở Quảng Tây, phía Đông Nam Trung Quốc. Người ta phải mất 2 năm để hoàn thành công trình này. Nhưng thay vì tái hiện những ruộng bậc thang,một cảnh quan nổi tiếng của tỉnh, nhiều người khi chiêm ngưỡng tòa tháp này cho biết, nó giống  một “của quí” khổng lồ hơn.

Hình ảnh của tòa nhà chọc trời đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trên trang Twitter của mình, một người đã viết: “Một bức ảnh kích thích và xin lỗi, tôi không thể giúp được gì".

Còn một người khác cho biết: "Không phải nói dối, tôi đã cười chảy cả nước mắt. Không đời nào đây lại là một sai lầm. Tôi ngả mũ trước các kiến trúc sư”.

Theo New York Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.