Tòa nhà 117 tuổi đổ sập do mưa lớn, 11 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tòa nhà cổ 6 tầng đổ sập. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tòa nhà cổ 6 tầng đổ sập. Ảnh: Reuters
TPO - Một tòa nhà 6 tầng được xây dựng hơn 100 năm trước đã đổ sập vào đầu ngày thứ Năm (31/8) sau hai ngày mưa lớn ở Mumbai, Ấn Độ, khiến nhiều người chết và một số còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trang Channel News Asia dẫn lời quan chức cơ quan cứu hỏa thành phố cho biết, 11 người được xác nhận đã chết, 14 người bị thương hiện đang điều trị trong bệnh viện, ngoài ra 4 lính cứu hỏa cũng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Vụ sập nhà xảy ra vào những giờ đầu ngày thứ Năm, thời điểm Mumbai đang trong tình trạng báo động do ngập lụt sau 2 ngày mưa lớn, khiến 14 người thiệt mạng.

“Một tiếng nổ lớn vang lên. Chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài khói bụi. Và khi bụi tản đi, chúng tôi mới nhận ra tòa nhà đã đổ sập thành đống đổ nát”, một cư dân khu vực Amina Sheikh kể lại.

Được biết, tòa nhà được xây dựng được 117 năm, nằm gần chợ Crawford - một trong những khu vực đông dân cư nhất của thành phố. Năm 2011, chính quyền thành phố đã yêu cầu dỡ bỏ tòa nhà do tình trạng xuống cấp trầm trọng, nhưng chủ tòa nhà không thi hành quyết định và vẫn còn một số hộ cư trú trái phép.

Khoảng 200 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị đống đổ nát chôn vùi. Hiện, một số người vẫn chưa rõ tung tích.

Quan chức Tập đoàn Brihanmumbai Municipal, phụ trách việc dỡ bỏ các công trình ở Mumbai, nói với Reuters, tòa nhà bị sập nằm trong số 791 tòa nhà bị liệt vào danh sách nguy hiểm năm nay.

Vị quan chức nói thêm, chỉ có một vài tòa nhà trong danh sách được phá bỏ và hơn 500 tòa nhà khác vẫn có người ở .

Đây là sự cố sập nhà thứ 2 chỉ trong hơn 1 tháng ở Mumbai. Hồi cuối tháng 7, 17 người đã thiệt mạng sau khi tòa nhà 4 tầng đổ sập.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG