To Kill A Mockingbird - tác phẩm nên đọc trước khi chết

To Kill A Mockingbird - tác phẩm nên đọc trước khi chết

Nhân Ngày Sách thế giới 2/3, tác phẩm kinh điển To Kill A Mockingbird của nhà văn Harper Lee đã được bình chọn là cuốn sách người lớn nên đọc trước khi về lại bụi đất.

To Kill A Mockingbird - tác phẩm nên đọc trước khi chết ảnh 1

Hai tác phẩm xếp tiếp theo là Kinh Thánh và Bộ ba Chúa tể những chiếc nhẫn.

To Kill A Mockingbird kể về một anh da đen bị hàm oan vì tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng, từng đoạt giải Pulitzer và đi vào nghệ thuật thứ bảy vào 1962 với nhiều giải Oscar và Quả cầu vàng.

Tác phẩm đã phơi bày nạn phân biệt chủng tộc và giai cấp tại miền nam nước Mỹ suốt thập niên 1930. “Tác phẩm xúc động, khôi hài, nhưng cũng hàm chứa nhiều thông điệp thời đại về vấn đề định kiến, cuộc chiến đòi công lý, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị”, thủ thư Diana Ashcroft của thư viện Trafford vùng Great Manchester nhận xét.

Các tác phẩm kinh điển cũng được các thủ thư của khắp thư viện Vương quốc Anh và Ireland bình chọn là tác phẩm yêu thích còn có Jane Eyre 1984 của Charlotte Bronte, A Christmas Carol của Charles Dickens và Pride and Prejudice của Jane Austen.

Rất ít tác phẩm mới có mặt trong Top 30, ngoại trừ hai cuốn The Curious Incident of the Dog in the Night-time của Mark Haddon và The Lovely Bones của Alice Sebold.

Ngày Sách thế giới được đánh dấu bằng nhiều sự kiện trên khắp Vương quốc Anh và Ireland để khuyến khích mọi người đọc và yêu sách nhiều hơn.

Con số thống kê mới nhất của chiến dịch “Đọc và viết” của đài BBC cho thấy 79% người Anh thích đọc sách, hơn là xem TV (67%), chơi game trên máy vi tính (15%) và làm vườn (49%). Tuy nhiên 17% người được khảo sát cho biết không thích đọc gì cả.

Hôm nay 2/3, 12 tác giả có sách bán chạy nhất ở Anh, bao gồm Joanna Trollope, Ruth Rendell và Minette Walters…, sẽ đồng loạt tung ra các truyện ngắn, sách dễ đọc, cho đối tượng đã từ lâu mất đi thói quen đọc sách.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.