Tổ hợp KHXH: Lịch sử 'thăng hạng' với gần 1.800 bài thi đạt điểm 10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả điểm Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 tổ hợp KHXH Bộ GD&ĐT công bố ngày 24/7, điểm thi môn Lịch sử đã "khởi sắc" khi có nhiều bài thi đạt điểm 10 và số lượng thí sinh đạt điểm dưới trung bình giảm mạnh (chỉ 19.34%).

Lịch sử không còn đội sổ

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2022 cho thấy, năm nay có 659,667 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6.34 điểm.

Tổ hợp KHXH: Lịch sử 'thăng hạng' với gần 1.800 bài thi đạt điểm 10 ảnh 1

Tổ hợp KHXH: Lịch sử nhiều bài thi đạt điểm 10

Ở chiều điểm cao, có tới 1.779 thí sinh đạt mức điểm tối đa 10 điểm. Tiếp theo là hơn 3.700 bài thi đạt mức điểm 9.75 và gần 5.600 bài thi đạt mức điểm 9.5. So với năm ngoái, năm nay, số lượng bài thi đạt điểm 10 môn Lịch sử tăng mạnh (năm ngoái chỉ có 266 bài thi đạt điểm 10).

Ngược lại, có 83 thí sinh bị điểm liệt. Điều đáng nói, Lịch sử năm nay không còn đội sổ khi có số lượng thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127,557 (chiếm tỷ lệ 19.34%).

Tổ hợp KHXH: Lịch sử 'thăng hạng' với gần 1.800 bài thi đạt điểm 10 ảnh 2

Phổ điểm Lịch sử năm nay với bài thi đạt điểm 10 tăng mạnh.

Năm ngoái với 52,03% bài thi đạt điểm dưới trung bình, Lịch sử là môn đội sổ. Điểm trung bình năm ngoái cũng thấp hơn đáng kể là 4.97 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm.

Giáo dục công dân giảm mạnh bài thi điểm 10

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2022 cho thấy, toàn quốc có 2.836 bài thi đạt điểm 10; hơn 35.000 bài thi đạt mức điểm 9.5 trở lên. Có thể nói, đây là môn thi có nhiều thí sinh đạt được mức điểm cao nhất. Tuy có nhiều bài thi đạt điểm cao như vậy nhưng so với năm ngoái, số lượng bài thi đạt điểm 10 năm nay giảm mạnh.

Tổ hợp KHXH: Lịch sử 'thăng hạng' với gần 1.800 bài thi đạt điểm 10 ảnh 3

Vẫn có 30 bài thi bị điểm liệt, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,723 (chiếm tỷ lệ 1.03%).

Theo Bộ GD&ĐT, điểm trung bình môn thi này là 8.03 điểm, điểm trung vị là 8.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8.5 điểm. Tuy nhiên, vẫn có 30 bài thi bị điểm liệt, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,723 (chiếm tỷ lệ 1.03%).

Môn Giáo dục công dân năm ngoái có “mưa điểm 10” với 18.680 bài thi đạt được và cũng là môn thi có lượng thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất trong tất cả các môn, cũng là môn có điểm trung bình cao nhất với 8.37 điểm.

Địa lý: Điểm trung bình là 6.68 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2022 cho thấy, có 657,423 thí sinh tham gia thi bài thi, trong đó điểm trung bình là 6.68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm.

Tổ hợp KHXH: Lịch sử 'thăng hạng' với gần 1.800 bài thi đạt điểm 10 ảnh 4

Phổ điểm Địa lý năm 2022.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 38; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 47,986 (chiếm tỷ lệ 7.3%).

Cũng ở môn Địa lý, năm nay có 163 bài thi đạt điểm 10 và 788 bài thi đạt điểm 9.75.

Năm ngoái, kết quả phân tích điểm thi và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý cho thấy, bài thi thí sinh có mức điểm khá cao nhưng điểm 10 không nhiều, trong khi đó có tới 94 em đạt điểm 0. Điểm trung bình là 6,96 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm và có 118 bài thi dưới 1 điểm.

MỚI - NÓNG