Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 liên tiếp bắt 5 vụ tàng trữ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
Một đối tượng người trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn bị bắt giữ khi mang trong người 4 gói ma túy .Ảnh: TL
Một đối tượng người trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn bị bắt giữ khi mang trong người 4 gói ma túy .Ảnh: TL
TPO - Trong một ngày, khi làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng phòng chống COVID-19 liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 5 vụ, 7 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, hồi 22 giờ 10 phút ngày 20/5, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hữu Lũng tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Bến Lường, xã Minh Sơn bắt quả tang Bế Quang Thái (SN 2000), trú tại thôn Làng Cống, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn giấu trên người 2 ống hút nhựa màu trắng, đều có kích thước 1,5 x 1 cm được hàn kín, bên trong đựng ma túy.

Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 liên tiếp bắt 5 vụ tàng trữ ma túy ảnh 1

Trong khi kiểm tra, kiểm soát phòng bệnh, lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma túy .Ảnh: TL

Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 liên tiếp bắt 5 vụ tàng trữ ma túy ảnh 2

Người dân chứng kiến người và tang vật ma túy bị thu giữ mang theo người .Ảnh: TL

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 12 giờ 15 phút đến 21 giờ 35 phút cùng ngày, Tổ công tác này đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 4 vụ, 6 đối tượng thường trú tại các địa chỉ: huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), huyện Mường Ảng (Điện Biên), thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Hiện các vụ việc, đối tượng đã được tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Hữu Lũng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định, bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, các tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đang ngày đêm thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân

MỚI - NÓNG