Có 74 kết quả :

Nhóm sinh viên Báo chí - Truyền thông Huế mang 'Thư viện xanh' đến với học sinh

Nhóm sinh viên Báo chí - Truyền thông Huế mang 'Thư viện xanh' đến với học sinh

TPO - Với mong muốn gieo mầm ước mơ, đem đến hạnh phúc và niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động thiện nguyện, nhóm sinh viên khoa Báo chí -Truyền thông, Trường Đại học Khoa học đã thực hiện dự án “Thư viện xanh” dành cho học sinh Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 (Cở sở 2) tại xã Hương Phong, thành phố Huế.
Nữ sinh Đại học Anh Quốc 'trót' yêu nghề Báo

Nữ sinh Đại học Anh Quốc 'trót' yêu nghề Báo

TPO - Minh Huyền đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Anh Quốc Việt Nam. Theo Huyền cô bạn chưa có duyên thực tập trong lĩnh vực sự kiện bao giờ, vì cô vẫn đang bận theo đuổi một con đường tưởng chừng như không liên quan lắm, là trở thành phóng viên tập sự làm cộng tác .
Hoạt động tình nguyện giúp giới trẻ giác ngộ điều đẹp đẽ, có một trái tim hướng thiện

Hoạt động tình nguyện giúp giới trẻ giác ngộ điều đẹp đẽ, có một trái tim hướng thiện

TPO - Phan Nhật Minh (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại, anh là sinh viên năm thứ nhất khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang. Với tính cách hướng ngoại, Nhật Minh luôn tiên phong trong hoạt động thiện nguyện giúp đỡ mọi người khi gặp hoàn cảnh khó khăn và nhiệt huyết tại các hoạt động do Đoàn - Hội phát động.
Nghề tổ chức sự kiện: Nhiều đất diễn, cơ hội chia đều cho tất cả

Nghề tổ chức sự kiện: Nhiều đất diễn, cơ hội chia đều cho tất cả

TPO - Những năm gần đây, tổ chức sự kiện luôn nằm trong top những ngành nghề “hot” nhất thị trường, thu hút được sự yêu thích và quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Điều này thể hiện rõ nhất khi có nhiều trường đại học cùng các trung tâm đưa vào giảng dạy bộ môn này với tên gọi Tổ chức sự kiện – một nghề nhiều hào quang nhưng cũng đầy gian khó.
Tiết lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Tiết lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Ông Nguyễn Cao Trí - đại gia mất tích bí ẩn thời gian qua chính là người chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn. Ông Trí sở hữu loạt công ty trong hệ sinh thái bất động sản, trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện, giáo dục, y tế, nông nghiệp kỹ thuật cao...
Từ cậu bé sợ sân khấu đến chủ nhiệm đa tài của CLB Nghệ thuật SOL

Từ cậu bé sợ sân khấu đến chủ nhiệm đa tài của CLB Nghệ thuật SOL

TPO - Khi đang học lớp 12, Nguyễn Văn Nam đã gây sốt cộng đồng mạng với video cover ca khúc “Cưới nhau đi”. Sau bốn năm, hiện Nam là sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vẫn chất giọng ngọt ngào và sự nhiệt huyết sôi nổi ấy, dù không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, cậu chọn giữ lửa đam mê nghệ thuật bằng cách riêng của mình.
Biết đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng và chia sẻ

Biết đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng và chia sẻ

TPO - Hồ Thị Phương, sinh năm 2001, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Logistics, trường Đại học Giao thông vận tải. Phương đang là Phó chủ nhiệm CLB Logistics của Trường. Theo cô nàng thì tới thời điểm hiện tại Phương thực sự cảm thấy may mắn khi được trải qua thời sinh viên dưới mái trường Giao thông, vì những trải nghiệm tuyệt vời đã có được nơi đây.
Nam sinh xứ Nghệ chọn Hà Nội là nơi dừng chân trong hành trình trưởng thành

Nam sinh xứ Nghệ chọn Hà Nội là nơi dừng chân trong hành trình trưởng thành

TPO - Dương Bùi Thanh Quân (sinh năm 2001) là sinh viên ngành PR, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Chàng trai đến từ miền đất xứ Nghệ đã sớm gặt hái được một số thành tích và những trải nghiệm qua những công việc làm thêm đáng nể. Cậu là Đảng viên trẻ và có nhiều kỳ liên tiếp đạt sinh viên Giỏi và học bổng cùng giấy khen tham gia các hoạt động Đoàn.
Cô gái từng đạt 9,5 điểm Văn THPTQG: “Sai đường thì quay lại thôi!”

Cô gái từng đạt 9,5 điểm Văn THPTQG: “Sai đường thì quay lại thôi!”

TPO - "May mắn sinh ra trong gia đình mà tại đó được thừa hưởng tính quyết đoán, cứng rắn của bố và tính dịu dàng chăm chỉ, chịu thương chịu khó của mẹ. Ngày nhỏ bố mẹ rèn dữ lắm, Long hay bị đánh đòn và mãi sau này Long mới nhận ra những đòn roi ấy mới giúp Long nên người. Và cũng nhận ra rằng, những điều bố mẹ nói đều là những điều tốt nhất dành cho mình, lúc đó mình không hiểu, mãi đến bây giờ mới hiểu".
UNIQLO tổ chức Sự kiện Triển lãm đặc biệt mở cửa đón công chúng chỉ trong ngày 12-13/9

UNIQLO tổ chức Sự kiện Triển lãm đặc biệt mở cửa đón công chúng chỉ trong ngày 12-13/9

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, hôm nay đã tổ chức Sự kiện Giới thiệu về LifeWear và Bộ sưu tập (BST) Thu Đông 2020, một sự kiện mang tính chất đặc biệt nhằm mang Triết lý thời trang LifeWear độc đáo của UNIQLO đến gần hơn với người dân thủ đô trước thềm khai trương các cửa hàng trong thời gian tới tại Hà Nội. Lần đầu tiên sự kiện này sẽ mở cửa đón công chúng trong 2 ngày duy nhất tại Vincom Megamall Times City, Hà Nội: 12 và 13 tháng 9 năm 2020.
Dừng toàn bộ hoạt động văn hoá cho 600 khách Trung Quốc ở cung cá heo Quảng Ninh

Dừng toàn bộ hoạt động văn hoá cho 600 khách Trung Quốc ở cung cá heo Quảng Ninh

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi công văn yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động có sự tham gia của du khách người nước ngoài tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (cung cá heo) vì có liên quan đến vụ việc một công ty lữ hành tổ chức hoạt động văn hóa cho du khách Trung Quốc khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.
“Đại sứ của thiết kế Italia” Barbara Trebitsch ( giữa) và Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni tại cuộc họp báo chiều 1/3. (Ảnh: L.A).

'Đại sứ thiết kế Italia' tới Việt Nam

TPO - Ngày 1/3, bà Barbara Trebitsch, người được phong chức danh “ Đại sứ của Thiết kế Italia tại Việt Nam” đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên tại Việt Nam “ Ngày thiết kế của Italia” diễn ra từ 2/3 đến 3/3 tại Hà Nội.