Tổ chức khủng bố IS có thủ lĩnh mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận cái chết của thủ lĩnh tiền nhiệm Abu Ibrahim Al-hashemi Al-Quraishi, và tuyên bố một người khác có cái tên tương tự - Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi sẽ lên thay thế.

Thông tin trên được một phát ngôn viên của nhóm đưa ra hôm qua, 10/3. Ngoài cựu thủ lĩnh Al-Quraishi, IS cũng xác nhận phát ngôn viên Abu Hamza Al-Quraishi đã chết.

Tuy nhiên, các thông tin về tân thủ lĩnh chưa được tiết lộ.

Trước đó, thủ lĩnh tiền nhiệm Al-Quraishi (45 tuổi) được cho là kích hoạt bom tự sát trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Tây Bắc Syria hồi tháng 2.

Theo một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, trùm khủng bố đã cho phát nổ một quả bom ngay khi Mỹ bắt đầu chiến dịch, khiến ít nhất 13 người (trong đó có nhiều thân nhân của Al-Quraishi) thiệt mạng. Phía Mỹ không ghi nhận thương vong và Tổng thống Joe Biden gọi cuộc đột kích là một chiến dịch thành công.

Al-Quraishi lãnh đạo IS sau khi được bầu kế nhiệm ông trùm Abu Bakr al-Baghdadi, người đã chết theo cách tương tự trong một cuộc đột kích của Mỹ vào năm 2019.

IS không phủ nhận hay xác nhận thông tin của Mỹ, nhưng phát ngôn viên mới của nhóm, Abu Umar al Muhajir, cho biết trong một bài phát biểu được ghi âm hôm 10/3 rằng trận chiến cuối cùng của Al-Quraishi là ở nhà tù Ghuwayran (thành phố Hasaka, Đông Bắc Syria).

Dù cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố chiến thắng IS, nhưng nhóm khủng bố này vẫn liên tục thực hiện các cuộc tấn công ở Syria và Iraq trong những năm gần đây. Một nhánh của IS ở Afghanistan có tên ISIS-K thậm chí đã tiến hành một vụ đánh bom quy mô lớn trong những ngày cuối cùng quân đội Mỹ hiện diện ở Kabul, khiến hàng trăm người thiệt mạng (trong đó có nhiều lính Mỹ).

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.