Tổ chức cho 100 người “quẩy” giữa đại dịch, cô nàng tiệc tùng bị cấm cho bất kỳ ai vào nhà

HHT - Một cô nàng mê tiệc tùng đã mời 20 người đến nhà ăn uống giữa đại dịch, nhưng mọi chuyện “vượt ra ngoài tầm kiểm soát” khi có hẳn 100 người tới. Giờ thì cô phải chịu hình phạt rất xứng đáng rồi.

Cô gái này đã tổ chức một buổi tiệc bất hợp pháp trong khi thành phố đang phong tỏa, khiến cảnh sát phải đến để giải tán. Cô còn thanh minh rằng mình “chỉ” mời có 20 người, nhưng lại quá nhiều người đến.

Charlene Proham, 27 tuổi, ở Manchester (Anh), đã khiến hàng xóm phải báo tin cho cảnh sát khi cô tổ chức một bữa tiệc tụ tập rất đông người ngay ở nhà mình. Khi bị hỏi, Charlene nói cô cũng rất “khó chịu” khi có nhiều người đến như vậy. Nhưng lý do của Charlene nghe không thuyết phục chút nào.

Tổ chức cho 100 người “quẩy” giữa đại dịch, cô nàng tiệc tùng bị cấm cho bất kỳ ai vào nhà ảnh 1

Charlene tại nhà của cô. Ảnh: MEN Media.

Bởi vậy, Charlene bị đưa ra tòa, phải nộp phạt 100 bảng (3 triệu đồng) và bị nhận “lệnh đóng cửa”, tức là không có bất kỳ ai, ngoại trừ những người có địa chỉ chính thức ở nhà cô, được phép bước vào nhà, trong vòng ít nhất là 3 tháng. Charlene cũng bị cảnh cáo rằng cô sẽ phải vào tù nếu vi phạm.

Khi nghe vậy, Charlene vẫn cãi rằng cô cần phải để mẹ cô đến thăm. Tuy nhiên, phía Tòa án nói rằng cô có thể đến thăm mẹ cô, nhưng kể cả mẹ cô cũng không được bước vào nhà cô trong 3 tháng tới.

Tổ chức cho 100 người “quẩy” giữa đại dịch, cô nàng tiệc tùng bị cấm cho bất kỳ ai vào nhà ảnh 2

Charlene cho rằng, án phạt của cô là "bất công", vì "những buổi liên hoan như thế vẫn diễn ra suốt". Ảnh: MEN Media.

Đến khi rời Tòa án, Charlene vẫn cho rằng hình phạt này là “không công bằng” với cô, vì “những buổi liên hoan như thế vẫn diễn ra suốt”. Mặc dù, đã có video cho thấy rất đông người tập trung ở nhà cô trong buổi tiệc đó, ăn uống, nhảy nhót, không hề giữ khoảng cách như quy định.

Tổ chức cho 100 người “quẩy” giữa đại dịch, cô nàng tiệc tùng bị cấm cho bất kỳ ai vào nhà ảnh 3 Những hình ảnh trong video cho thấy rất đông người đã tụ tập ở nhà Charlene trong khi thành phố đang phong tỏa. Ảnh: Snapchat.

Phía cảnh sát cho biết: “Manchester đang cố gắng đẩy lùi đại dịch. Nói thẳng ra thì tất cả đều rất thất vọng bởi vài người ích kỷ, không biết xấu hổ, cứ vi phạm những quy định vốn được đặt ra để bảo vệ tất cả chúng ta”.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Tổ chức cho 100 người “quẩy” giữa đại dịch, cô nàng tiệc tùng bị cấm cho bất kỳ ai vào nhà ảnh 4
Theo (Theo Daily Mail)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?