TKV chuyển hướng “sản xuất xanh”

TP - Theo lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than  Khoáng sản Việt Nam, trong 5 năm tới công nghiệp than, khoáng sản vẫn là nền tảng cho sự phát triển tập đoàn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập đoàn sẽ đầu tư áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới sản xuất xanh.

Trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng

Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than  Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, 5 năm qua Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, lãnh đạo Tập đoàn đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ nhất đã đề ra.

TKV chuyển hướng “sản xuất xanh” ảnh 1

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doạnh nghiệp Việt Nam” cho ông Đặng Thanh Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV và ông Lê Tuấn Minh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV.

Theo ông Chuẩn, trong 5 năm tới công nghiệp than, khoáng sản vẫn là nền tảng cho sự phát triển tập đoàn, trong đó sản xuất than chủ yếu để cung cấp cho nhu cầu trong nước (điện, xi măng, phân bón, hóa chất, tiêu dùng). Trong điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, than lộ thiên giảm, than hầm lò tăng làm tăng thêm chi phí sản xuất, để tiếp tục tăng trưởng, phát triển, nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới Tập đoàn phải đối mặt với thách thức lớn đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều thành phần sản xuất than trong nước, giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu, trong khi năng suất lao động còn thấp, lực lượng lao động đông, giá thành sản xuất có xu hướng vượt giá bán bình quân nếu không có giải pháp quyết liệt để kiềm chế.

Theo ông Chuẩn, trong nhiệm kỳ qua, nhiều chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường đã được đề ra và được TKV thực hiện quyết liệt. Tập đoàn đã đầu tư trên 4.190 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường trong 5 năm qua. Bước đầu tập đoàn đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường do quá trình khai thác khoáng sản trước đây để lại và hạn chế ô nhiễm mới phát sinh, vì vậy chất lượng môi trường, cảnh quan các khu vực có hoạt động khoáng sản của TKV và các khu vực dân cư, đô thị lân cận đã được cải thiện tích cực. Nhiệm kỳ tới tập đoàn sẽ giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn những tác động xấu của sản xuất đến môi trường và biến đổi khí hậu; đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, từng bước đưa công nghiệp mỏ và các ngành sản xuất của TKV trở thành ngành kinh tế xanh, phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập đoàn cũng đặt mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển bền vững, giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập đoàn đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 6,8%, năng suất lao động tăng từ 4%-5%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 3,5%/năm”, ông Chuẩn cho biết.

Hướng đến sản xuất sạch, bảo vệ môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, giai đoạn 2015-2020 là chặng đường quan trọng của đất nước trong việc tiếp tục quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng là giai đoạn kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu vào thế giới, đặt ra nhiều thách thức cho ngành than, khoáng sản, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ngành than phải nỗ lực hết sức để gia tăng sức cạnh tranh của Tập đoàn.

Người đứng đầu ngành Công Thương cũng đề nghị Đảng bộ TKV trong thời gian tới tập trung thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng đó thực hiện tốt quy hoạch ngành than, thực hiện chiến lược điều chỉnh hoạt động của đơn vị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đòi hỏi bảo vệ môi trường ngày càng cao. TKV cũng cần tìm mọi biện pháp nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung vào những lĩnh vực kinh tế quan trọng mà Đảng, Nhà nước đã giao cho tập đoàn thực hiện.  

Tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư đã trao tặng bức trướng, biểu dương Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của nhiệm kỳ qua. Cũng dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Công đoàn TKV Đỗ Đình Hiền, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua tại Quảng Ninh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.