Tỉnh ủy Bình Thuận điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 10/4, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy Bình Thuận. Ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận dự và trao các quyết định.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Hải - Bí thư Thành ủy Phan Thiết thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 10/4.

Tỉnh ủy Bình Thuận điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ảnh 1

Ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận trao các quyết định.

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Văn Nam - Bí thư Thị ủy La Gi thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy La Gi nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 10/4.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đã trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Nam nhận nhiệm vụ ở cương vị mới.

Tỉnh ủy Bình Thuận điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ảnh 2
Ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa và trao các quyết định nhân sự.

Cũng trong sáng nay, tại Thị ủy La Gi, ông Trần Hữu Thành - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận công bố quyết định 1068 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồng Pháp - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025, để luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy La Gi nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 10/4.

Ông Nguyễn Hồng Pháp năm nay 53 tuổi, trước khi là Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, ông Pháp là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.