Trung Quốc:

Tỉnh trưởng Tứ Xuyên ngã ngựa

Ngụy Hoành được cho là dính líu đến vụ án Chu Vĩnh Khang.
Ngụy Hoành được cho là dính líu đến vụ án Chu Vĩnh Khang.
TP - “Ngụy Hoành có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang “phản tỉnh tư quá” (tự suy nghĩ kiểm điểm về những sai phạm); bước tiếp theo sẽ căn cứ tình hình vi phạm cụ thể để xử lý”, ông Ngô Ngọc Lương - Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật TW cho biết ngày 15/1.

Đột nhiên “mất tích bí ẩn”

Cho đến nay, tỉnh trưởng Tứ Xuyên Ngụy Hoành đã hơn 20 ngày không xuất hiện trước công chúng. Lần xuất hiện cuối cùng của ông ta là về Bắc Kinh tham dự Hội nghị công tác kinh tế trung ương từ 18 đến 21/12/2015; kết thúc hội nghị, người ta không thấy Ngụy Hoành quay trở lại Tứ Xuyên. Ông ta cũng liên tiếp vắng mặt tại Hội nghị công tác kinh tế Tứ Xuyên họp trong 2 ngày 27, 28/12 và Hội nghị ngày 29/12 do Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức thảo luận chuyên đề “Tam nghiêm tam thực” (tức 3 nghiêm trong tu thân, kỷ luật, dùng quyền và 3 thực trong mưu sự, sáng nghiệp, làm người - do ông Tập Cận Bình đề ra).

Sự vắng mặt liên tiếp tại các hoạt động quan trọng đó là dấu hiệu cho thấy Ngụy Hoành đã “gặp rắc rối to” vì trước đó, hồi tháng 11/2015 đã lan truyền tin Ngụy Hoành đã “được” UBKTKLTW “hẹn gặp nói chuyện” do bị liên đới đến Lý Giai, “mỹ nữ bí thư thị ủy” Tư Dương (đã bị bắt giữ hồi tháng 4/2015 vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ).

Lý Giai là một mỹ nhân, từng là cộng sự của Ngụy Hoành trong ngành tổ chức, hai người có mối quan hệ được cho là “thân mật trên mức bình thường”, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, từ một cán bộ cấp huyện, Lý Giai đã vọt lên ghế Bí thư thị ủy (cấp trưởng sở) trước khi bị ngã ngựa.

Xuất thân cán bộ ngành tổ chức

Ngụy Hoành sinh năm 1954, quê Sơn Đông, vào lính tháng 11/1970, từ chiến sĩ phấn đấu thành chính trị viên phó rồi đi học hệ Chính trị Học viện Bộ đội Đường sắt Trường Sa, sau khi ra trường được giữ lại làm trợ lý chính trị nhà trường. Năm 1982, ở tuổi 28, Ngụy Hoành chuyển ngành về làm cán bộ nhân sự huyện Vĩnh Xuyên, Tứ Xuyên. Năm 1986 là năm then chốt trong cuộc đời Ngụy Hoành: tháng 7/1986 ông ta được điều về Ban tổ chức tỉnh ủy Tứ Xuyên rồi ở đây suốt 14 năm, từ một cán sự leo dần lên đến chức Phó ban. Năm 2000 đi làm Bí thư thị ủy Nhã An, năm 2002 quay về làm Phó Ban thường trực rồi lên Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy (9/2002), tháng 12 cùng năm vào Ban thường vụ tỉnh ủy.

Từ tháng 5/2007 là Phó tỉnh trưởng thường trực; tháng 12/2012 sau khi Phó Bí thư Lý Xuân Thành bị ngã ngựa, Ngụy Hoành được thăng chức Phó Bí thư kiêm chức Phó tỉnh trưởng thường trực; từ 29/1/2013 Ngụy Hoành được bầu làm Tỉnh trưởng, là một trong số rất ít trường hợp là Tỉnh trưởng nhưng không phải Ủy viên hay Ủy viên dự khuyết TW.

Trong cơn bão chống tham nhũng “đả hổ, đập ruồi” từ sau Đại hội 18, Tứ Xuyên trở thành một vùng trọng điểm. Từ tháng 12/2012 đến nay, chính trường Tứ Xuyên liên tục biến động: Tháng 12, UVTW, Phó Bí thư Lý Xuân Thành bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trở thành quan chức cấp phó Bộ trở lên bị điều tra, 1 tháng sau Ngụy Hoành trở thành Tỉnh trưởng. Một cán bộ lão thành cho phóng viên biết: “Lý Xuân Thành và Ngụy Hoành tranh nhau chức Tỉnh trưởng kịch liệt, hai người đã đả kích và kiện cáo lẫn nhau”. 

Nửa năm sau khi Lý Xuân Thành bị điều tra, đến lượt Quách Vĩnh Tường, nguyên Phó tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh bị điều tra. Sau đó liên tiếp hơn chục quan chức các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng ngã ngựa. Tất cả những người này đều có quan hệ mật thiết với cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang.

Bị “Bí thư mỹ nữ” lôi ra

Nhiều cán bộ ở Tứ Xuyên cho biết, Ngụy Hoành bị điều tra là do Lý Giai, nguyên Bí thư thị ủy Tư Dương tố giác. Lý Giai sinh 1966, kém Ngụy Hoành 12 tuổi, quê huyện Nhân Thọ, Tứ Xuyên nổi tiếng là “Mỹ nữ bí thư” trên chính trường Tứ Xuyên. Trước khi bị bắt giữ điều tra, Lý Giai từng gây xôn xao dư luận khi chỉ trong vòng 2 năm bà ta đã leo từ cán bộ cấp trưởng huyện lên cấp trưởng sở.

Tỉnh trưởng Tứ Xuyên ngã ngựa ảnh 1

“Mỹ nữ bí thư” Lý Giai

Tháng 10/1992 Lý Giai về Ban tổ chức tỉnh ủy, trừ khoảng thời gian ngắn đi thực tế ở Lạc Sơn và tỉnh đoàn, Lý Giai công tác liên tục 15 năm ở Ban tổ chức leo từ cán sự lên Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Tổ chức, Ủy viên Ban, Phó Ban. Ngụy Hoành và Lý Giai có thời gian làm việc cùng nhau suốt từ 1997 đến 2007. Dư luận cho rằng, việc Lý Giai được đề bạt nhanh như thế là do có quan hệ mật thiết với Ngụy Hoành. Cuối tháng 11/2014, Lý Giai bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tháng 4/2015 Viện Kiểm sát tỉnh quyết định bắt giữ bà ta vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. Những cán bộ từng công tác cùng Lý Giai nhận xét, người đẹp này “năng lực công tác bình thường, nhưng quan hệ xã giao thì phi thường”. Họ kể, khả năng ứng xử của Lý Giai thể hiện nổi bật tại những bữa tiệc hay cuộc vui liên hoan: bà ta có thể đến uống với từng bàn mà không say, mỗi bàn lại có một bài chúc rượu không giống nhau. 

Bị cuốn vào vụ án Chu Vĩnh Khang

Theo tạp chí Tài Kinh, vấn đề vi phạm của Ngụy Hoành có thể liên quan đến việc trong thời gian giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy đã đề bạt Lý Sùng Hỉ -  Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh, cựu thư ký của Chu Vĩnh Khang khi ông ta là Bí thư tỉnh ủy. Cuối năm 2013, sau khi Lý Sùng Hỉ ngã ngựa, tất cả các cán bộ quê Tư  Dương cũng lần lượt mất chức. Hiện nay, tội lỗi cụ thể của Ngụy Hoành chưa được công bố. Chắc chắn chỉ không lâu nữa, người ta sẽ được biết vì sao ông quan đứng đầu tỉnh đông dân nhất Trung Quốc này lại phải chịu cảnh giam lỏng để “phản tỉnh, tư quá”.

Theo Theo Tân Kinh báo, Bắc Kinh
MỚI - NÓNG