Tình thế khó xử của HLV M.U trước loạt trận hành xác

0:00 / 0:00
0:00
Tình thế khó xử của HLV M.U trước loạt trận hành xác
TPO - HLV Solskjaer (M.U) nhiều khả năng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất để đấu với Leicester hay Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Trong vòng hơn 2 ngày, M.U sẽ phải lần lượt gặp Leicester rồi Liverpool. Lịch thi đấu của Quỷ đỏ bị dồn lại sau sự cố các cổ động viên quá khích đột nhập vào sân Old Trafford để phản đối giới chủ nhà Glazer ngay trước trận đấu với Liverpool khiến trận đấu không thể diễn ra. Nhiều người hâm mộ M.U đã tỏ ra thất vọng khi đội bóng này có ý định tham dự Super League.

Trước loạt trận hành xác, HLV Solskjaer rất muốn thắng Liverpool để làm quà tặng cho các cổ động viên địa phương, làm dịu bớt căng thẳng.

"Các biện pháp an ninh đang được xem xét. Tôi hy vọng chúng tôi có thể khiến các cuộc biểu tình không còn cảnh bạo lực.Chúng tôi muốn lắng nghe, các cầu thủ muốn chơi bóng. M.U muốn đánh bại Liverpool và Leicester và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để người hâm mộ chỉ tập trung ăn mừng những gì đang diễn ra trên sân cỏ", HLV Solskjaer nói trước trận đấu với Leicester.

Tuy nhiên, M.U sẽ không thể bung sức đá với Liverpool hay Leicester vì trước mắt họ còn trận chung kết Europa League, danh hiệu mà HLV Solskjaer rất muốn có để khẳng định thành công 'triều đại' của mình. Lịch thi đấu căng thẳng cũng khiến các cầu thủ dễ chấn thương. Rất có thể chiến lược gia người Na Uy sẽ xoay tua cầu thủ.

"Tôi ước có thể sử dụng các cầu thủ tốt nhất cho phần còn lại của mùa giải. Nhưng đó là điều không thể. Tôi không thể sử dụng cùng một đội hình cho các trận đấu sắp tới vì không cầu thủ nào có thể xem bóng với mật độ như vậy. Tôi không muốn buông xuôi sớm ở Ngoại Hạng Anh nhưng xin lỗi tôi, phải đặt cầu thủ lên trên hết", HLV Solskjaer nói.

M.U gần như không còn cơ hội tranh chấp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh nên họ sẽ phải tập trung cho danh hiệu khả dĩ nhất lúc này là Europa League.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.