Tinh thần cầu tiến của chàng trai 'tay ngang' trở thành Phát thanh viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Xuất phát điểm là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhưng hiện tại, Đỗ Quang Minh được biết đến với vai trò phát thanh viên và đang cộng tác tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, Quang Minh tiếp tục theo học chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Với chàng trai trẻ, học tập và trải nghiệm tại nhiều môi trường khác nhau sẽ mang đến những kiến thức, kỹ năng mới cho bản thân.

Trong quá trình học tập, Quang Minh dần nhận thấy niềm đam mê với ‘nghề nói’. Chính vì vậy, chàng sinh viên năm 3 không ngừng trau dồi và tìm kiếm cơ hội đi dẫn. Cũng từ đây, Quang Minh tình cờ bén duyên với nghề phát thanh.

Giữa năm 2020, Quang Minh trúng tuyển và trở thành phát thanh viên, cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Tinh thần cầu tiến của chàng trai 'tay ngang' trở thành Phát thanh viên ảnh 1

Quang Minh (bên trái) đang cộng tác tại Đài Phát Thanh – Truyền Hình Hà Nội.

Minh chia sẻ, do không được đào tạo chuyên sâu về báo chí nên thời gian đầu làm việc, anh chàng gặp không ít khó khăn. Nhận thức được hạn chế của bản thân nên Quang Minh không ngừng học hỏi và tiếp thu ý kiến của các anh chị đi trước.

Nam sinh cũng không ngại thử thách bản thân với những công việc chưa bao giờ làm như lên kịch bản chương trình. "Mình làm để quen việc, đồng thời cũng bồi đắp thêm các kỹ năng về nghề báo", Minh nói.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Minh thường đứng trước gương luyện nói. Bên cạnh đó, anh chàng cũng nghe lại các phần dẫn của mình để nhìn nhận yếu điểm và tìm phương án khắc phục.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, Quang Minh của hiện tại ngày càng tự tin và tạo được lối dẫn riêng cho riêng mình. Minh chia sẻ, những thành quả này không chỉ do nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp.

“Mình thật sự biết ơn các anh, chị đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, cầm tay chỉ việc cho mình. Họ chính là những người dẫn đường, trấn an khi mình hồi hộp, hướng dẫn mình thực hiện bản tin sao cho đúng và hay”, Minh chia sẻ.

Tinh thần cầu tiến của chàng trai 'tay ngang' trở thành Phát thanh viên ảnh 2

Quang Minh cùng các đồng nghiệp tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

Quang Minh luôn tìm cách cân đối giữa công việc và học tập. Nam sinh cho biết, những kiến thức và kỹ năng từ nghề phát thanh đã hỗ trợ cho anh rất nhiều trong quá trình học tại trường.

Chia sẻ rõ hơn, Minh nói: “Mình thấy Phát thanh – Truyền hình và quản lý văn hóa là 2 ngành khá gần với nhau. Khi học môn Các ngành Công nghiệp - Văn hoá, mình đã lựa chọn làm đề tài về Phát thanh – Truyền hình. Chính những trải nghiệm với nghề phát thanh viên đã mang tới cho mình góc nhìn đa chiều trong quá trình thực hiện đề tài, không chỉ với tư cách là một người học mà còn là một người làm nghề”.

Không chỉ vậy, ngành Quản lý Văn hóa cũng bổ trợ cho Quang Minh rất nhiều trong quá trình làm việc. Với những gì học được, Quang Minh đã vận dụng và làm nổi bật nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đưa ra những góc nhìn mới và cách tiếp cận phù hợp với vấn đề trong các chương trình do mình đảm nhận.

Tinh thần cầu tiến của chàng trai 'tay ngang' trở thành Phát thanh viên ảnh 3

Quang Minh dự định sẽ đi du học để tìm hiểu sâu hơn về báo chí, truyền thông ngay sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ về dự định riêng, Quang Minh cho biết sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học. Anh chàng muốn trau dồi các kiến thức về báo chí, truyền thông để phát triển hơn trong tương lai.

“Mình mong, có thể gắn bó lâu dài với nghề phát thanh bởi đây vốn là công việc có thể kết hợp hài hòa những kỹ năng và sở thích của mình. Tuy nhiên, để những bước đi chắc chắn hơn, mình biết bản thân cần phải cách học hỏi, trau dồi kiến thức và những kỹ năng cần thiết của một phát thanh viên”.

Quan điểm của Quang Minh là: "Cuộc sống cũng giống như một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động. Việc học cũng như vậy và với nghề báo, điều này lại càng quan trọng hơn.”

Một số thành tích tiêu biểu của Quang Minh

- Từng là Á khoa của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

- Nhận học bổng toàn phần tại trường học Phát triển Việt Nam và hoàn thành xuất sắc khoá học

- Đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc trong nhiều năm học

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt năm 2020 - 2021

- Top 15 cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SV.Startup 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.