Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
Lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 nằm trên sông Rào Trăng được xác định là khu vực tiếp theo sẽ tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích
Lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 nằm trên sông Rào Trăng được xác định là khu vực tiếp theo sẽ tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích
TPO - Giai đoạn 5 tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) đã bước sang ngày hoạt động thứ 6, nhưng vẫn chưa có thêm nạn nhân nào được tìm thấy. Tỉnh TT-Huế hiện sẵn sàng phương án xả nước để tìm người tại lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4, hạ lưu của Rào Trăng 3.

Ngày 6/7, đoàn công tác thuộc Ban chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, do ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, dẫn đầu trực tiếp đi thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm ngay tại hiện trường thuộc vùng bãi bồi khu vực ngã 3 Tam Dần - sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở làm nhiều người mất tích khoảng 2km.

Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương (thứ hai từ trái sang) chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

Qua nghe báo tình hình sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Rào Trăng 3, ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ với những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, sự nguy hiểm về địa hình mà các lực lượng chức năng thường xuyên phải đối mặt.

Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 2

Người nhà nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích dõi theo từng ngày tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng

Chủ tịch Nguyễn Văn Phương yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế tiếp tục xây dựng phương án tìm kiếm một cách khoa học, chặt chẽ, đánh giá đúng tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện hoạt động tại địa bàn hiểm trở như vùng thượng nguồn sông Rào Trăng.

Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 3

Nhiều vật dụng, kết cấu sắt thép của máy móc được tìm thấy qua 6 ngày triển khai giai đoạn 5 tìm người mất tích tại Rào Trăng 3

Qua 6 ngày tìm kiếm, cứu nạn của giai đoạn 5, mặc dù đã phát hiện nhiều manh mối quan trọng là vật dụng cá nhân, quần áo, giày dép, kết cấu xe máy tại vùng bãi bồi vừa đào tìm, tạo nên những hy vọng cho người nhà nạn nhân mất tích, tuy nhiên, vẫn chưa có thêm bất kỳ nạn nhân mất tích nào được tìm thấy.

Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 4
Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 5

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn tại bãi bồi đầy đá cứng

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đã yêu cầu ban lãnh đạo nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 (phía dưới công trình thủy điện Rào Trăng 3) triển khai ngay phương án xả nước hồ chứa thủy điện này nhằm hỗ trợ, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Tính phương án xả cạn hồ thủy điện để tìm người mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 6

Khu vực tìm kiếm cứu nạn trong 6 ngày lại đây ở sông Rào Trăng là vùng có địa hình hiểm trở, gây khó khăn, nguy hiểm khi đưa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường

Trong trường hợp nếu kết thúc giai đoạn 5 tìm kiếm tại các bãi bồi vùng ngã ba Tam Dần không đạt kết quả như mong muốn, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích ngay tại khu vực lòng hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4 sau khi mực nước dâng ở đây được giảm cạn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.