Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuẩn bị vào buổi thi đầu tiên, giám thị phát hiện vắng thí sinh Lê Hồng S. Lực lương tình nguyện viên tìm đến nhà thì phát hiện nam thí sinh này còn đang ngủ.

Sáng 7/7, bắt đầu vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT, giám thị tại hội đồng thi trường THPT Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) phát hiện vắng thí sinh Lê Hồng S. nên nhanh chóng báo cáo hội đồng thi.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 1

S. được "hộ tống" đến điểm thi

Ngay lập tức, lực lượng Tiếp sức mùa thi gồm các đoàn viên Huyện đoàn Cẩm Mỹ và công an làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tìm đến nhà em S. cách điểm thi 4km. Tại đây, S. được xác định đã ngủ quên. Ngay lập tức em S. được các bạn đoàn viên và công an dùng xe mô tô nhanh chóng đưa S. đến trường kịp thời gian vào làm bài và S. đã hoàn tất môn thi.

Sĩ tử Lạng Sơn tự tin vì có đội ngũ tiếp sức mùa thi hùng hậu

Sáng và chiều nay, trên 9.500 thí sinh ở Lạng Sơn bước vào kỳ thi với môn Ngữ Văn và môn Toán với tâm lý thỏai mái, các em làm bài khá tốt, an toàn.

Với thời tiết mát mẻ, nắng dịu, các thí sinh ở tỉnh Lạng Sơn còn được tiếp sức bởi các tình nguyện viên mang sắc màu áo xanh thân thuộc.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 2

Chị Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết, chiến dịch “Tiếp sức mùa thi năm 2021” Lạng Sơn được triển khai làm 2 giai đoạn trước và trong quá trình thi. Toàn tỉnh thành lập 73 đội thanh niên tình nguyện với trên 1000 thành viên, 32 đội hình tham gia hỗ trợ an toàn giao thông với gần 200 tình nguyện viên, 8 đội hình hỗ trợ thí sinh di chuyển từ nơi ở đến địa điểm thi và ngược lại.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 3

Các thí sinh được tặng nước uống miễn phí với nhiều loại giàu chất dinh dưỡng. - Ảnh: Duy Chiến

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 4

Tại các điểm thi có đội ngũ tình nguyện viên đông đảo.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 5

Tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, nước rửa tay kháng khuẩn cho các thí sinh trước khi vào phòng thi

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 6

Chị Đinh Thị Anh Thư, Phó Bí thư TT Tỉnh đoàn Lạng Sơn (giữa) tặng quà, động viên các tổ, đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi".

“Lạng Sơn là tỉnh miền núi, dân tộc với phần đông các em học sinh là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng khó khăn nên rất cần sự trợ giúp của cộng đồng. Năm nay, ngoài vận động các suất ăn, nước uống miễn phí, quà cho học sinh nghèo, tuổi trẻ toàn tỉnh còn tích cực tham gia tặng khẩu trang, nước diệt khuẩn và hỗ trợ các nhân viên y tế đo thân nhiệt cho toàn bộ các em học sinh trước khi vào phòng thi." - chị Thư nói.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 7

Tại điểm thi vùng biên giới, có những tình nguyện viên đến từ lực lượng Biên phòng Lạng Sơn.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 8

Phân luồng giao thông, đảm bảo kỳ thi thuận lợi, an toàn.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 9

Đội "xe ôm" chở miễn phí các thí sinh từ nhà đến trường và ngược lại.

Tình nguyện viên đến tận nhà chở thí sinh ngủ quên đi thi ảnh 10

Hỗ trợ, tặng quà động viên các học sinh có gia cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của Sở GD &ĐT tỉnh Lạng Sơn, năm 2021, Lạng Sơn có trên 9.500 thí sinh. Tỉnh bố trí 417 phòng thi tại 21 điểm thi. Hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên các ngành giáo dục, công an, y tế… được huy động tham gia các nhiệm vụ coi thi, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn

Quan sát của PV Tiền Phong: Tại các điểm thi, công tác tổ chức, phục vụ, đảm bảo an toàn cho kỳ thi đều được triển khai thực hiện đúng, đủ, chu đáo. Ở mỗi điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực được điều động tăng cường để giám sát vòng ngoài, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

MỚI - NÓNG