Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19

TPO - Tối 13/7, cơn mưa to kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch rất vất vả, tuy nhiên họ vẫn không ngại dầm mưa làm nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho người dân.
Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khoảng hơn 20h tối qua, cơn mưa to kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch ở cửa ngõ vào thành phố Cần Thơ. Trong khi lượng xe ô tô đông, mưa to gây khó khăn cho công tác khai báo y tế. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 2

3 làn dừng khai báo y tế, xe ken kín, mỗi xe có 2- 3 tình nguyện viên làm nhiệm vụ, người cầm dù che, người rọi đèn pin và người ghi thông tin. Trường hợp nào khó, phức tạp, các bạn tình nguyện viên yêu cầu lực lượng công an, y tế hỗ trợ xử lý. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 3

Cảnh sát giao thông dầm mưa làm nhiệm vụ. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 4

Lực lượng công an dầm mưa làm nhiệm vụ trong đêm. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 5

Tình nguyện viên che dù hỗ trợ đồng đội làm nhiệm vụ. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 6

Bạn Nguyễn Hoài Thương, sinh viên năm 2 ngành dược, trường Cao đẳng y tế Cần Thơ nói: "Chuyện nắng mưa với tụi em riết quen rồi, em không ngại khó, ngại khổ nhưng chỉ mong người dân được an toàn, dịch sớm được đẩy lùi để trở lại cuộc sống bình thường". - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 7

Tình nguyện viên nhập dữ liệu. Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 8

Người rọi đèn, người che dù còn người nhập dữ liệu khai báo y tế. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 9

Bạn Khưu Kim Hoàng (trường Đại học Cần Thơ) lần đầu tham gia trực chốt kiểm dịch tại chốt ôtô. "Với em đây là một kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi trẻ của mình vì được tham gia tình nguyện, được góp sức mình vì lợi ích của cộng đồng", Kim Hoàng chia sẻ.

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 10

Tình nguyện viên kể, có những ngày nắng nóng gay gắt nhưng cũng có những ngày trời mưa rất to kèm theo gió mạnh đã gây khó khăn cho các bạn tình nguyện viên trong việc lấy thông tin từ tài xế hay đã có lần tài xế đã lao xuống xe cãi nhau với lực lượng chức năng mặc dù đi về từ vùng dịch.

Trường hợp như thế này rất nguy hiểm cho sự an toàn và sức khoẻ của mọi người nhưng dù gặp khó khăn, mọi người cũng đã cùng nhau hợp tác và giải quyết ổn thoả trường hợp này. Vì vậy tình nguyện viên chúng em rất mong mọi người có thể hiểu được tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay và hợp tác khai báo thông tin tại chốt kiểm dịch để bảo vệ Thành phố Cần Thơ vượt qua giai đoạn khó khăn này, cũng như bảo vệ sự an toàn cho mọi người ở Cần Thơ nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung.- Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 11

Nữ tình nguyện viên dầm mưa làm nhiệm vụ chống dịch. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 12
Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 13

Sau khi phỏng ghi âm phỏng vấn tài xế bằng điện thoại, đợi tạnh mưa tình nguyện viên ghi thông tin vào sổ. - Ảnh: Hòa Hội

Tình nguyện viên dầm mưa chống dịch COVID-19 ảnh 14

Cơn mưa làm nước ngập lênh láng trong lều. - Ảnh: Hòa Hội

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.