“Tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017”

“Tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017”
TP - Ngày 14/12, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017”. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. 

Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình thực hiện từ nay đến 15/2/2017, tập trung vào 3 nội dung: “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, “Đồng hành cùng nông dân”, “Vì sức khỏe cộng đồng”. Cụ thể, tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nông dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, hiến máu nhân đạo; hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên về quê dịp Tết Nguyên đán...

Trong chương trình, Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà nhân ái, tặng chăn ấm, áo ấm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên và trẻ em hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Lục Nam; khánh thành công trình thắp sáng đường quê... Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, gia đình chính sách, người cao tuổi. Tổng trị giá các phần quà gần 500 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên và cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

Ngay sau lễ phát động, gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia san đất, phát quang bụi cỏ và dọn vệ sinh khu vực xung quanh trường. Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao biển hỗ trợ công trình thắp sáng đường quê và ti vi cho huyện Đoàn Lục Nam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.