Tình hình ở ‘kho báu’ du lịch miền Trung - Tây Nguyên

“Liên kết du lịch vùng vẫn còn nặng về hình thức, chưa tạo ra những sản phẩm thực sự khác biệt và hấp dẫn, chưa huy động được nhiều doanh nghiệp tham gia và còn thiếu cơ chế điều phối hiệu quả, ổn định, lâu dài…”,  ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - nêu vấn đề. 

Thông tin trên được lãnh đạo tỉnh Bình Định đưa ra tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên diễn ra chiều 30/5 ở Quy Nhơn.

Chưa khai thác, phát huy hết tiềm năng

Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang đặt vấn đề cho hội nghị, đó là khu vực miền Trung - Tây Nguyên là "kho báu du lịch", nhưng vì sao chưa thể khai thác và phát huy hết tiềm năng?

Các đại biểu tham gia trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Trương Định.

Theo ông Giang, du lịch Bình Định đạt được những sự tăng trưởng và chuyển biến khá tích cực trong thời gian qua, được các tạp chí đánh giá tương đối cao và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TTDL) xác định là “ngôi sao nối ngôi trên bản đồ du lịch Việt Nam”. Tuy nhiên, để phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững thì không thể thiếu sự tham gia và đồng hành của các địa phương và DN trong cả nước, cũng như trong khu vực.

Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cũng cho rằng, Bình Định là điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn. trong mối liên kết với các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên thì Bình Định - Quy Nhơn sẽ tiếp tục phát triển trở thành một cái trung tâm du lịch của vùng.

“Đảng, Nhà nước đang ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển về khoa học công nghệ, về hội nhập, về cải cách thủ tục thể chế cũng như là phát triển khu vực tư nhân, tạo ra rất nhiều những cơ hội mới, động lực mới cho phát triển. Hội nghị đã tổ chức đúng thời điểm, bàn đúng vấn đề về câu chuyện chung tay hợp sức giữa các địa phương”, ông Siêu nói.

Phải thực sự ngồi với nhau

Theo PGS.TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch Việt Nam, bản chất của ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên vùng, liên ngành và xã hội hóa cao. Cho nên, nếu không có liên kết thì rất khó để phát triển.

PGS.TS Phạm Trung Lương phát biểu chia sẻ. Ảnh: Trương Định.

Theo PGS, TS. Phạm Trung Lương, cách đây 20 năm, đã từng có đề án về phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên, trong đó cũng có câu chuyện liên kết. “Câu chuyện này được đặt ra từ rất lâu rồi, nhưng tại sao lại như thế?”. Nguyên nhân, ông cho rằng chúng ta chưa có một thể chế vùng, không có nguồn lực để thực hiện.

“Tôi hy vọng sắp tới đây chúng ta phải thực sự ngồi lại với nhau, phân rõ trách nhiệm, quyền lợi của những người tham gia thực hiện”, ông nói.

Xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng

Để đáp ứng xu thế tất yếu hiện nay, Phó Chủ tịch Bình Định Lâm Hải Giang đề xuất cần phải có một cái cơ chế điều phối thật linh hoạt và rõ trách nhiệm.

“Chúng ta liên kết hợp tác mà theo cách trước đây là làm trên giấy với quyết tâm chính trị thì không được. Phải chuyển qua một cơ chế hữu hiệu hơn, phải đo lường được tất cả các nội dung chương trình mà chúng ta đã đề ra”, ông Giang nói và đề xuất thêm cần phải nâng cao vai trò, tính chủ động của các chủ thể hợp tác, dưới sự điều phối chung của cơ quan quản lý nhà nước; tập trung cho công tác quảng bá xúc tiến; xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về du lịch của các tỉnh trong khu vực; xây dựng các sản phẩm du lịch của liên vùng…

TS. Lê Hồng Vương - Phó Trưởng Khoa Du lịch (Trường ĐH Văn Hiến), phân tích thêm về tiềm năng phát triển du lịch xanh của vùng. Ảnh: Trương Định.

Đồng quan điểm với ông Lâm Hải Giang về việc “muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay, theo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và sau năm 2030 của Chính phủ cũng như của Bộ VH-TTDL đã xây dựng, ông thấy rằng việc xác định các mục tiêu cho chiến lược phát triển du lịch Việt Nam nói chung, trong đó có chiến lược phát triển du lịch cho các địa phương nói riêng là hết sức là cần thiết.

Theo ông Thiệu, Khánh Hòa đã khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh, trong đó đã mời các đơn vị đầu ngành của thế giới về tư vấn.

“Chúng tôi cũng đã ban hành được bộ tiêu chí du lịch xanh cho các cơ sở du lịch xanh và các điểm đến du lịch. Đây là những điểm mà tỉnh rất muốn chia sẻ với các địa phương, cũng hy vọng rằng các địa phương cũng có thể nghiên cứu những mô hình du lịch như Khánh Hòa để rồi chúng ta cùng nhau phát triển và cùng nhau để đi xa hơn”, ông Thiệu nói.