TPO - UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt danh sách 85 cán bộ, viên chức tinh giản biên chế đợt 4 năm 2023. Trong đó, có 77 người nghỉ hưu trước tuổi, 8 trường hợp thôi việc ngay.
TPO - Ngày 4/10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026.
TPO - Cả nước khai giảng năm học mới; Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm 2023, các Sở Nội vụ đã tham mưu tuyển dụng 14.244 công chức, viên chức để kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.
Trong tháng 7, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân chính thức có hiệu lực, như các chính sách về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân...
TPO - Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; cơ cấu lại theo vị trí việc làm, chưa đạt trình độ đào tạo, không hoàn thành nhiệm vụ… thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành.
TPO - Cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Tinh giản biên chế giảm 79.057 người (tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016 - 2021).
TPO - Theo dự thảo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông đang nợ khoảng 63 tỷ đồng; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nợ 6,233 tỷ đồng.., do chưa có nguồn để trả.
TPO - UBND thành phố Hà Nội đang xin ý kiến về xây dựng tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Ban Quản lý dự án (QLDA) thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, để thực hiện tinh giản biên chế.
TPO - Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.
TPO - Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, liên tiếp xếp loại hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ…nằm trong diện tinh giản biên chế.
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp bị tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho phù hợp chỉ đạo của Bộ Chính trị.
TPO - Phương án tối ưu được Bộ Nội vụ đề xuất là cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1,8 triệu đồng, bằng 1 tháng lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý...
TPO - Năm 2023, có 3 mũi nhọn trong lĩnh vực tổ chức bộ máy sẽ được tập trung giải quyết là tiếp tục sắp xếp tổ chức hành chính tinh gọn, thu gọn đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên và đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026.
TPO - Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ, số lượng tinh giản biên chế với 79 nghìn người vừa qua mới chỉ là kết quả bước đầu. Tới đây sẽ tiếp tục rà soát, tiếp tục tinh giản những người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
TPO - Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trung ương biệt phái về công tác tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu của tỉnh Hậu Giang được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng/người, trường hợp là nữ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/người.
TPO - Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế cho thấy, có một số bộ, ngành, địa phương tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ xác định việc cải cách tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm cao. Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ, ngoài ra cũng đã sắp xếp, giảm 8 huyện và hơn 561 xã.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ 2019 đến nay, tiết kiệm trên 25 nghìn tỷ đồng từ việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế. Đây chính là nguồn lực rất lớn để thực hiện việc tăng lương.
TPO - “Theo tôi, cán bộ chỉ cần dám nghĩ và biết làm là quý lắm rồi. Đừng để cán bộ phải đối diện với những thách thức, đi làm việc mà như ra trận, đi làm việc mà phải đối diện với quá nhiều áp lực, quá nhiều quy định chồng chéo”, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho hay.
TP - Bước vào năm học mới đã lâu nhưng các tỉnh Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn khi thiếu hàng nghìn giáo viên song vẫn phải tinh giản 10% biên chế theo quy định.
TPO - Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bên trong đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 sở, tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức.
TPO - Đà Nẵng nhờ giảm chỉ tiêu biên chế đã giảm chi ngân sách 280 tỷ đồng, tiết kiệm chi thường xuyên mỗi năm từ 14-20% cho các cơ quan, đơn vị, các khối Đảng, đoàn thể.
TPO - Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế, trong đó có quy định cách tính tiền lương tháng để tính chế độ tinh giản biên chế.