Tỉnh đoàn Sóc Trăng có nữ Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Tỉnh đoàn Sóc Trăng có nữ Bí thư ảnh 1

Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác cán bộ. - Ảnh: TĐST

Chiều 29/9, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn Sóc Trăng diễn ra lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, điều động, giới thiệu chị Võ Kim Chuyền, UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chuyên trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động chị Triệu Thị Ngọc Diễm, UV.BTV Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2020-2025, để công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn và giới thiệu bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỉnh đoàn Sóc Trăng có nữ Bí thư ảnh 2

Chị Võ Kim Chuyền (bên phải) tặng hoa cho tân Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm

Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng điều động anh Đặng Tấn Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành thực hiện quy trình công tác cán bộ. Bầu bổ sung 6 Ủy viên Ban Chấp hành, 4 Ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chị Triệu Thị Ngọc Diễm được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tỉnh đoàn Sóc Trăng có nữ Bí thư ảnh 3

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm phát biểu tại hội nghị

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm sinh năm 1985, quê ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), vào Đảng năm 2005; Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học; Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn; Đại biểu Quốc Hội khóa XV.

Ngoài ra, chị Ngọc Diễm từng công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, từng làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG