Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương 97 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023, tuyên dương 97 tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai các hoạt động một cách tích cực, sáng tạo, khoa học, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đã có nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo cũng như trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương 97 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TH)

Công tác triển khai, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc được triển khai sâu rộng, thực chất thông qua các cách làm hay như phát động tuần thi đua cao điểm, tổ chức các hội thi tìm hiểu, hội thi rung chuông vàng, xây dựng video TikTok,.... Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đứng top 3 về số lượng và số lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia kiểm tra Nghị quyết trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Với những kết quả đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong 23 đơn vị trên cả nước được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương 97 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 2

Anh Hồ Đức Việt, Bí thư Thành Đoàn Vinh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị Đoàn các đơn vị trong thời gian tới cần bám sát chủ đề chương trình công tác năm 2023: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Việc đưa App Thanh niên Việt Nam vào sử dụng cần được đôn đốc, kiểm tra, thường xuyên, sử dụng thực chất, nhận thức rõ được vai trò của app, không chỉ chạy theo số lượng.

Đồng thời, quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đoàn viên thanh niên về các vấn đề nổi cộm trong xã hội. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em khi đã chuyển vào mùa hè.

Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương 97 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 3

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.

Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương 97 tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 4

Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 60 cá nhân vì “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023”.

Những kết quả nổi bật của Tỉnh Đoàn Nghệ An trong Tháng Thanh niên 2023:

1. Số cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: 159.698 người.

2. Số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong Tháng Thanh niên: 135.052 lượt.

3. Số hoạt động chuyển đổi số được tổ chức (tính đến cấp cơ sở): 1.454 hoạt động

4. Số người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, Hội tổ chức (tính đến cấp cơ sở): Hơn 80.000 người.

5. Số công trình thanh niên thực hiện trong tháng thanh niên (tính đến cấp cơ sở): 1.778 công trình.

6. Tổng giá trị của các công trình thanh niên thực hiện trong tháng thanh niên (tính đến cấp cơ sở): 14,2 tỷ đồng.

7. Số suất quà, học bổng được tổ chức Đoàn, Hội, Đội trao trong tháng thanh niên: 3.312 suất.

8. Tổng giá trị của số suất quà, học bổng được tổ chức Đoàn, Hội, Đội trao trong Tháng Thanh niên: 1.712 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.