Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch
TPO - Tại khu cách ly, Tỉnh đoàn Bình Dương đã đến hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Trong khi đó, Tỉnh đoàn Bình Phước trao hỗ trợ cho lực lượng phòng dịch khu vực biên giới.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Bình Dương - Kiên cường chống dịch”, bằng tình cảm, sự yêu thương và sẻ chia, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm và tặng các suất hỗ trợ cho các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến thăm, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các bạn đoàn viên, thanh niên, đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân sự, công an đang trực tiếp hỗ trợ các khu vực cách ly, phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch

Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 2

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Dương hỗ trợ khu cách ly tập trung

Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 563 thùng nước, 900 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 180.000 khẩu trang y tế cho Ban Thường vụ 09 huyện, thị, thành Đoàn nhằm phục vụ tốt nhất công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Tại các khu vực đến thăm, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần mà các chiến sĩ tình nguyện đang gặp phải.

Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 3

Anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương thăm, động viên đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tại các chốt phòng dịch

Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 4

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Bình Dương hỗ trợ các đơn vị kiểm soát ở chốt

Tại Bình Phước, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh này vừa tổ chức trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm và quà tặng ủng hộ phòng, chống dịch cho các đơn vị lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hoạt động nói trên nằm trong chuỗi chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” nhằm hỗ trợ các tuyến đầu đang “gồng mình” ngăn dịch tại Bình Phước, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ Đoàn.

Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 5

Tại các chốt kiểm soát được bố trí đoàn viên thanh niên đến hỗ trợ các lực lượng

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện gửi tặng 2 đơn vị quân sự trong dịp này gồm: 40.000 khẩu trang y tế, 50 thùng nước rửa tay, 45 thùng gel rửa tay khô, 40 thùng mì gói, 200 cục xà phòng, 500 hũ yến sào… với tổng trị giá lên đến 235 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 6
Tỉnh đoàn Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ tuyến đầu phòng dịch ảnh 7

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy tặng hỗ trợ lực lượng quân sự để phòng, chống dịch

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho hay, các nguồn lực do hệ thống Đoàn - Hội toàn tỉnh vận động được lên đến hơn 1,2 tỷ đồng; trong đó, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động 675 triệu đồng và nguồn lực do các tổ chức Đoàn cấp huyện vận động có tổng trị giá hơn 560 triệu đồng. Tất cả đã được chuyển đến các tuyến đầu phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.