'Tình địch tin đồn' của Ngọc Trinh lại vướng ồn ào, lần này là ca sĩ 'đại gia' Lệ Quyên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mối quan hệ giữa 'tình địch tin đồn' của Ngọc Trinh với Lệ Quyên xem ra rất rắc rối khó hiểu.

Cách đây vài tháng, ca sĩ Lily Chen bỗng được cư dân mạng gọi là 'tình địch tin đồn' của Ngọc Trinh chỉ vì cô cũng mua một chiếc xe hơi siêu sang có màu hồng khá giống với xe mà Ngọc Trinh mua trước đó. Từ đó mà tin đồn hai mỹ nhân V-Biz hẹn hò cùng một người đàn ông đã bùng nổ.

'Tình địch tin đồn' của Ngọc Trinh lại vướng ồn ào, lần này là ca sĩ 'đại gia' Lệ Quyên ảnh 1

Sau này, Lily Chen đã thanh minh cô chẳng có liên quan gì tới Ngọc Trinh nhưng vẫn bị xem là 'tình địch tin đồn' của 'nữ hoàng nội y'.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên lại khoe ảnh chụp màn hình đoạn chat với Lily Chen. Trong đó, nữ ca sĩ bolero tiết lộ cô rất hâm mộ Lệ Quyên, ngày nào cũng nghe nhạc của Lệ Quyên và thậm chí còn muốn bắt chước đàn chị. Lệ Quyên cũng vui vẻ hồi âm, khen Lily Chen dễ thương.

Nhưng sau đó, Lệ Quyên phát hiện Lily Chen đã lặng lẽ xóa hết những tin nhắn đã gửi cho mình, hủy kết bạn với nữ ca sĩ khiến cho Lệ Quyên vô cùng khó hiểu. Cư dân mạng cũng một phen bàn tán về hành động bất ngờ của Lily Chen, bởi cô vừa mới bày tỏ tình cảm với Lệ Quyên nhưng sau đó lại thu hồi tin nhắn như không muốn liên quan đến Lệ Quyên nữa.

'Tình địch tin đồn' của Ngọc Trinh lại vướng ồn ào, lần này là ca sĩ 'đại gia' Lệ Quyên ảnh 2

Còn 'tình địch tin đồn' của Ngọc Trinh giải thích rằng cô quá bối rối, ngại ngùng khi thấy Lệ Quên công khai tin nhắn giữa hai người nên quyết định gỡ bỏ. Sau đó, Lily Chen đã nhắn tin lại cho Lệ Quyên để giải thích và hai chị em đã không còn hiểu nhầm nhau nữa.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm